Triều Tiên đang làm ăn với những nước nào?

Khoảng 80 quốc gia có thương mại với Bình Nhưỡng, như Trung Quốc, Ấn Độ, Đức hay Singapore.

Triều Tiên có ảnh hưởng rất nhỏ lên thương mại toàn cầu. Họ chỉ xếp thứ 119 trong số các nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới, số liệu từ bộ phận nghiên cứu thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết.

Quốc gia này xuất khẩu 3 tỷ USD hàng hóa mỗi năm, như than đá, dầu mỏ và các sản phẩm bán lẻ. Họ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, với tổng kim ngạch gần 3,5 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Năm 2015, họ đóng góp gần 85% tổng kim ngạch thương mại cho nước láng giềng - số liệu của Liên hợp quốc cho biết. Bắc Kinh chủ yếu mua than đá và các khoáng sản khác từ Bình Nhưỡng, sau đó cung cấp thực phẩm và nhiên liệu cho nước láng giềng.

Triều Tiên phụ thuộc lớn vào nguồn thực phẩm nhập khẩu. Ảnh: Reuters

Triều Tiên phụ thuộc lớn vào nguồn thực phẩm nhập khẩu. Ảnh: Reuters

Số liệu của MIT thì cho thấy ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan cũng thuộc top 3 điểm đến xuất khẩu lớn nhất cho hàng hóa Triều Tiên. Trong khi đó, nguồn nhập khẩu lớn nhất của quốc gia này là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Thái Lan.

Theo số liệu của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) năm 2016, khoảng 80 quốc gia có quan hệ làm ăn với Bình Nhưỡng. Trong đó có cả Đức, Singapore, Bồ Đào Nha hay Pháp.

KOTRA cho biết Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Triều Tiên, nhưng kim ngạch song phương đã giảm 90% năm ngoái. Trong khi đó, con số này của Philippines lại tăng 171%.

Còn theo DW, năm 2015, Đức nhập khẩu 3,4 triệu USD hàng hóa từ Triều Tiên, như quặng sắt, cáp sợi thép và thiết bị X-Ray. Đổi lại, họ xuất khẩu 7,4 triệu USD sang nước này, chủ yếu là dược phẩm.

Dù vậy, các số liệu này có thể không phản ánh chính xác tình hình hiện tại, do Trung Quốc đã cấm nhập than từ Triều Tiên hồi tháng 2. Ấn Độ cũng đã cấm thương mại với Triều Tiên hồi tháng 4, do các lệnh trừng phạt thắt chặt từ Liên hợp quốc.

Triều Tiên đã thử hạt nhân lần 6 hôm 3/9, uy lực nhất kể từ năm 2006. Sau sự việc này, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã viết trên Twitter rằng Mỹ đang cân nhắc ngừng làm ăn với bất kỳ nước nào giao dịch với Triều Tiên.

Dù vậy, rất nhiều quốc gia trong nhóm này cũng là đối tác kinh tế của Mỹ. Việc này khiến giới quan sát nghi ngờ tính khả thi của tuyên bố trên.

Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên - cũng là một trong những bạn hàng lớn nhất của Mỹ. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu hơn 462 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và xuất khẩu ngược lại hơn 115 tỷ USD, theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ. Cắt đứt quan hệ thương mại với Bắc Kinh cũng sẽ khiến Mỹ mất gần một triệu việc làm trong các ngành liên quan đến xuất khẩu sang Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất căng thẳng. Ông Trump luôn thúc giục Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên, đồng thời chỉ trích nước này có thặng dư thương mại khổng lồ với Mỹ. Cuối tuần trước, ông còn tuyên bố Trung Quốc “có giúp nhưng không hiệu quả mấy”.

Ngoại giao của Mỹ với Nga cũng không khá hơn, sau cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống đầy tranh cãi năm ngoái. Với những yếu tố trên, các nhà kinh tế học cho rằng Mỹ khó có thể cầm cự được nếu tham gia cuộc chiến thương mại với cả 2 quốc gia này.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.