52 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng khi đọ súng với phiến quân

Ít nhất 52 cảnh sát thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc đọ súng diễn ra khi lực lượng chính phủ đột kích hang ổ một kẻ tình nghi là phiến quân ở sa mạc miền tây Ai Cập.

Cuộc đọ súng diễn ra hôm 20/10 tại một khu vực thuộc ốc đảo Bahariya ở vùng sa mạc phía Tây Ai Cập, theo Reuters. Bộ Nội vụ nước này cho hay rất nhiều kẻ tình nghi là phiến quân Hồi giáo đã bị bắn chết.

Đây là lần hiếm hoi xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy nổ ra bên ngoài bán đảo Sinai, nơi tình trạng bất ổn đã gia tăng do hoạt động của 2 nhóm phiến quân chính, bao gồm một tổ chức chân rết của Nhà nước Hồi giáo (IS), kể từ năm 2013.

52 canh sat Ai Cap thiet mang khi do sung voi phien quan hinh anh 1
Khu vực đọ súng nổ ra. Ảnh: AFP.

Nguồn tin an ninh cho biết lực lượng chức năng Ai Cập đi theo một người chỉ đường để tìm đến hang ổ nằm sâu trong sa mạc, được cho là nơi ẩn náu của 8 kẻ tình nghi thuộc nhóm Hasm. Nhóm phiến quân này đã lên tiếng nhận trách nhiệm một vài vụ tấn công nhằm vào tòa án và cảnh sát quanh thủ đô Cairo từ năm ngoái.

Một đoàn gồm 4 chiếc xe SUV và một phương tiện của Bộ Nội vụ đã bị lực lượng phiến quân phục kích từ điểm cao. Các tay súng đã sử dụng súng phản lực chống tăng cỡ nhỏ (RPG) và kích nổ các vật liệu nổ, theo nguồn tin an ninh từ khu vực Giza.

Số người chết hiện vẫn còn có thể tiếp tục tăng.

Ai Cập cáo buộc nhóm Hasm là lực lượng quân sự của tổ chức Anh em Hồi giáo song tổ chức này phủ nhận. Tổ chức Anh em Hồi giáo, từng là phe đối lập lớn nhất ở Ai Cập, đã bị chính quyền Cairo tuyên bố phi pháp vào năm 2013.

Kể từ khi quân đội đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, một người thuộc phong trào Anh em Hồi giáo, các nhóm cực đoan đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát, theo AFP.

Xe tăng Ai Cập nghiền nát xe bom liều chết, cứu sống 50 người Xe tăng của quân đội Ai Cập hôm 20/7 kịp thời phát hiện và nghiền nát xe chở 100 kg thuốc nổ, ngăn chặn vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Bắc Sinai và cứu sống hàng chục người.

Theo Zing

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.