Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sửa đổi Điều lệ Đảng

(Baonghean.vn)-  Chiều 17/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (gọi tắt là Đại hội 19).

Người phát ngôn của Đại hội 19 Đà Chấn thông báo đại hội lần này sẽ kéo dài 7 ngày, chính thức khai mạc từ ngày 18/10 và bế mạc vào ngày 24/10 tới. Theo ông Đà Chấn, hội nghị trù bị cho Đại hội 19 đã quyết định bổ nhiệm ông Lưu Vân Sơn (Liu Wenshan) làm Tổng thư ký của Đại hội và sẽ có 2.280 đại biểu tham dự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho sẽ nắm thêm quyền lực tại Đại hội lần này. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho sẽ nắm thêm quyền lực tại Đại hội lần này. Ảnh: AP

Trả lời báo giới, ông Đà Chấn cho biết tại Đại hội 19, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Đảng, qua đó giới thiệu các khái niệm quản lý, các tư tưởng và chiến lược mới do Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân.

Ông Đà Chấn nêu rõ sự sửa đổi này sẽ bao gồm các học thuyết và tư tưởng chiến lược quan trọng, dự kiến được đưa ra trong báo cáo tại Đại hội 19.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đà Chấn cho biết Trung Quốc đã vạch ra đường hướng rõ ràng về cải cách và mở cửa với thế giới, đồng thời sẽ không đi chệch khỏi lộ trình này. Thêm vào đó, Bắc Kinh sẽ đảm bảo việc thoái nợ sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế.

Cũng theo ông Đà Chấn, ngay sau khi Đại hội 19 bế mạc, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 1 khóa 19. Sau khi Hội nghị Trung ương 1 kết thúc, Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ra mắt báo giới trong và ngoài nước./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.