Đâm dao và lao xe ở Canada, có thể liên quan đến khủng bố

Cảnh sát Canada ngày 30/9 bắt giữ một nghi phạm dùng dao tấn công cảnh sát và lao xe vào người đi bộ ở tỉnh phía tây nước này.

dam-dao-va-lao-xe-o-canada-co-the-lien-quan-den-khung-bo

Chiếc xe tải của nghi phạm bị lật trong lúc chạy trốn cảnh sát. Ảnh: NBC News.

Vụ đâm dao và lao xe xảy ra tại thành phố Edmonton, tỉnh Alberta. Nghi phạm đã bị bắt để điều tra về "hành vi khủng bố", NBC News dẫn lời cảnh sát Canada sáng sớm 1/10 cho biết.

Nghi phạm, 30 tuổi, bị bắt sau một cuộc rượt đuổi xuyên qua nhiều con phố tập trung đông người chơi đêm và người hâm mộ bóng bầu dục. Cảnh sát trưởng Edmonton Rod Knecht cho hay nhiều khả năng nghi phạm hành động đơn độc, tuy nhiên họ chưa loại trừ khả năng có những đối tượng khác tham gia vào vụ tấn công.

Một lá cờ, dường như của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được tìm thấy trên ghế hành khách chiếc xe tải nghi phạm điều khiển.

Hỗn loạn bắt đầu bên ngoài sân vận động Commonwealth, nơi diễn ra trận đấu của đội bóng bầu dục Edmonton Eskimos, vào khoảng 20h ngày 30/9 giờ địa phương (9h, ngày 1/10, giờ Hà Nội). Một chiếc xe lúc bấy giờ lao nhanh vào hàng rào kiểm soát giao thông do cảnh sát thiết lập và đâm trúng một sĩ quan.

Kẻ điều khiển phương tiện sau đó bước ra khỏi xe, rút dao đâm sĩ quan cảnh sát nhiều nhát rồi bỏ trốn. Viên sĩ quan đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Vết thương không nguy hiểm tới tính mạng.

Đến khoảng nửa đêm, một chiếc xe tải nhãn hiệu U-Haul bị yêu cầu dừng lại ở khu vực phía bắc thành phố, song người điều khiển, cũng chính là nghi phạm gây ra vụ việc đầu tiên, không chấp hành mà lập tức tăng tốc khiến cảnh sát phải truy đuổi.

Trên quãng đường trốn chạy, chiếc xe làm 4 người đi bộ bị thương trước khi gặp sự cố và lật ngang.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Cảnh sát trưởng Knecht cho biết lá cờ IS sẽ là một yếu tố cân nhắc trong quá trình điều tra. Ông thêm rằng trước khi sự việc diễn ra, nhà chức trách không nhận được bất kỳ cảnh báo nào.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.