Hôm nay mở lại phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương tại Malaysia

Hôm nay (2/10) tòa án Malaysia mở lại phiên xét xử hai phụ nữ liên quan tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bị cáo Đoàn Thị Hương rời phiên tòa ở quận Sepang, bang Selangor, Malaysia.  Ảnh: Reuters
Bị cáo Đoàn Thị Hương rời phiên tòa ở quận Sepang, bang Selangor, Malaysia. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, hai nghi phạm nữ là Siti Aisyah người Indonesia và Đoàn Thị Hương người Việt Nam hôm nay (2/10) sẽ trình diện tại tòa trong phiên xét xử vụ án họ bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại ông Kim Jong Nam ngày 13/2 trong lúc ông đang chờ lên máy bay đi Macau tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia.

Cả hai bị cáo nữ có nguy cơ đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Tuy nhiên dự kiến họ sẽ được các luật sư đại diện quyền lợi đưa ra các chứng cứ bảo vệ họ ngay từ khi bắt đầu phiên tòa.

Cả hai nghi phạm đều nói họ bị lừa gạt để tham gia một trò chơi truyền hình thực tế, và không hề hay biết đó là một vụ ám sát.

Các luật sư bào chữa của hai nghi phạm nữ tin rằng những hung thủ thực sự đã trốn khỏi Malaysia, đồng thời tin tưởng họ sẽ chứng minh được sự vô tội cho hai người phụ nữ trước tòa.

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik, người đại diện quyền lợi cho bị cáo Đoàn Thị Hương, cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng khi kết thúc phiên tòa họ có thể sẽ được tuyên bố trắng án".

Phiên tòa sẽ bắt đầu hôm nay (2/10) tại Tòa cấp cao Sham Alam nằm ngay bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur.

Hiện vẫn còn rất nhiều những câu hỏi chưa được trả lời xung quanh vụ ám sát bí ẩn người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong Nam.

Trong đó có vấn đề làm thế nào mà người ta có thể đưa chất độc thần kinh VX vào sân bay và giết hại ông Kim Jong Nam mà không gây bất cứ thương tổn nào với những người khác.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên lại đứng sau âm mưu sát hại ông Kim Jong Nam. Triều Tiên đương nhiên bác bỏ cáo buộc này.

Trong các diễn tiến liên quan tới phiên tòa xét xử hai nữ nghi phạm bị liên đới, đáng chú ý là những chỉ trích từ phía các luật sư đại diện quyền lợi cho bị cáo. Họ cáo buộc các công tố viên Malaysia đã không hợp tác một cách thỏa đáng với họ trong quá trình xử lý vụ việc.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.