Lybia: Con trai của Đại tá Gaddafi trở lại chính trường

Luật sư của Đại tá Gaddafi Khalid al Zaidi nói với Sputnik rằng con trai của cựu lãnh đạo Libya, Saif al-Islam Gaddafi sẽ trở lại chính trường.

Con trai của Đại tá Gadafi quay trở lại chính trường Lybia.
Con trai của Đại tá Gadafi quay trở lại chính trường Lybia.

"Hiện nay ở trong nước đang thiếu đối thoại, thiếu hiểu biết về tình hình thực tế. Tất cả điều này đòi hỏi sự trở lại của Seif al-Islam để đạt được một thỏa thuận chính trị ". - vị luật sư nói.

"Thỉnh thoảng có những tin tức loan ra rằng Saif al-Islam đã rời khỏi Libya, nhưng không phải vậy. Ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo Libya, đại diện của các bộ lạc để giải quyết vấn đề chính trị và hòa giải giữa các bên. Công việc của ông thuận lợi so với những cuộc đàm phán đang diễn ra ở Tunisia".

"Các nhà đàm phán không quan tâm đến vấn đề ổn định, mà ký kết thỏa thuận với nhau để bảo vệ  những lợi ích cá nhân khác xa nhu cầu của người dân Libya bình thường. Tại các cuộc đàm phán, chỉ thực hiện kế hoạch của các nước ngoại quốc hưởng lợi từ việc kéo dài cuộc khủng hoảng Libya".

Khalid al-Zaidi nói thêm rằng: "Người Libya không mong đợi bất cứ điều gì từ các cuộc đàm phán này, bởi vì trong 7 năm qua chúng không đưa đến kết quả. Những cuộc đàm phán này chỉ mang đến đau khổ, chiến tranh, tàn phá và đói khát".

S.I. Qaddafi được hỗ trợ không phải bởi một số lực lượng chính trị và các nhóm vũ trang nào đó, mà nhận được ủng hộ từ những người dân thường.

"Tất cả người dân Libya đều được trang bị đến tận răng, tất cả các bộ lạc đều có kho vũ khí. Saif al-Islam sẽ dựa vào chí hướng và mong muốn của những người dân Libya bình thường tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố và ổn định tình hình trong nước ", - vị luật sư nói.

Đại tá Gaddafi sinh ngày 7/6/1942, đã là lãnh đạo Libya từ một cuộc đảo chính lật đổ vua Libya năm 1969 đến khi chính ông bị lật đổ vào năm 2011.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.