Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.

Bầu trời chuyển sang màu đỏ trên các tòa nhà ở Canary Wharf khi bụi từ Sahara bị bão Ophelia lọc ra ánh sáng mặt trời trên London, Anh, ngày 16 tháng 10 năm 2017
Bầu trời chuyển sang màu cam do ảnh hưởng của bãoOphelia trên các tòa nhà ở Canary Wharf London, Anh, ngày 16/10/2017. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson lắng nghe Donald Trump đang nắm giữ cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 16 tháng 10 năm 2017.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson lắng nghe Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 16/10/2017. Ảnh: Reuters
Một cuộc lưu vong ở Tây Tạng đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc biểu tình chống lại nhiệm kỳ 5 năm thứ hai của Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping, khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh, ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi, Ấn Độ ngày 18 tháng 10 năm ... 2017
Một người lưu vong ở Tây Tạng bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc biểu tình chống lại nhiệm kỳ 5 năm thứ hai của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh, ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi, Ấn Độ ngày 18/10/2017. Ảnh: Reuters
Một ngôi nhà bị cháy được nhìn thấy sau trận cháy rừng ở Vila Nova, gần Vouzela, Bồ Đào Nha, ngày 16 tháng 10 năm 2017
Một ngôi nhà bị thiêu rụi sau trận cháy rừng ở Vila Nova, gần Vouzela, Bồ Đào Nha, ngày 16//10/2017. Ảnh: Reuters
Các em trai Iraq tụ tập trên đường đi khi họ chào mừng các thành viên lực lượng an ninh Iraq tiến quân vào các xe quân sự ở Kirkuk, Iraq ngày 16 tháng 10 năm 2017.
Các bé trai Iraq tụ tập trên đường chào mừng các thành viên lực lượng an ninh Iraq tiến quân Kirkuk, Iraq ngày 16/10/2017. Ảnh: Reuters
Một người sùng kính chiếu đèn dầu vào buổi lễ tôn giáo trong lễ hội Diwali, hay Deepavali, tại một ngôi đền Hindu ở Colombo, Sri Lanka ngày 18 tháng 10 năm 2017.
Một người sùng đạo thắp đèn dầu trong lễ hội Diwali, hay Deepavali, tại một ngôi đền Hindu ở Colombo, Sri Lanka ngày 18/10/2017. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Trung Quốc Giang Trạch Dân tham dự buổi khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18 tháng 10 năm 2017
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tham dự buổi khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/10/2017. Ảnh: Reuters
Các chuyên gia pháp y đi bộ trong một lĩnh vực sau khi quả bom phát nổ một chiếc xe (tiền cảnh) và giết chết nhà báo điều tra Daphne Caruana Galizia tại Bidnija, Malta, ngày 16 tháng 10 năm 2017.
Các chuyên gia pháp y kiểm tra hiện trường sau khi quả bom phát nổ trong một chiếc xe giết chết nhà báo điều tra Daphne Caruana Galizia tại Bidnija, Malta, ngày 16/10/2017. Ảnh: Reuters
 Cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha càng thêm căng thẳng khi cả hai lãnh đạo Madrid lẫn Catalonia đều tỏ ra cứng rắn trước hạn chót ngày 19/10. Ông Carles Puigdemont (phải) trong cuộc họp tối ngày 18/10 tại Catalonia - Ảnh: Reuters
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha càng thêm căng thẳng khi cả hai lãnh đạo Madrid lẫn Catalonia đều tỏ ra cứng rắn trước hạn chót ngày 19/10. Ông Carles Puigdemont (phải) trong cuộc họp tối ngày 18/10 tại Catalonia.  Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.