Những bức ảnh đời thường của ông Tập Cận Bình

(Baonghean.vn) - Hôm nay (18/10), khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liệu ông Tập Cận Bình có tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 hay không? . Cùng nhìn lại những hình ảnh trong cuộc sống đời thường của ông.

Ông Tập Cận Bình sinh ra trong một gia đình ưu tú. Cụ thân sinh của ông, ông Tập Trọng Huân, từng giữ chức Phó Thủ tướng Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình sinh ra trong một gia đình ưu tú. Cụ thân sinh của ông, ông Tập Trọng Huân, từng giữ chức Phó Thủ tướng Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình hồi nhỏ (bên trái) cùng em trai Tập Viễn Bình (giữa) và bố Tập Trọng Huân năm 1958.
Ông Tập Cận Bình hồi nhỏ (bên trái) cùng em trai Tập Viễn Bình (giữa) và bố Tập Trọng Huân năm 1958.
Ông Tập Cận Bình (hàng trên bên phải) cùng gia đình năm 1972.
Ông Tập Cận Bình (hàng trên bên phải) cùng gia đình năm 1972.
Bức ảnh này chụp năm 1972, trong một lần ông Tập Cận Bình về thăm nhà ở Bắc Kinh. Quãng thời gian này, ông phải về nông thôn học tập theo chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Ông Tập Cận Bình trong một lần về thăm nhà ở Bắc Kinh năm 1972. Quãng thời gian này, ông phải về nông thôn học tập theo chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bức ảnh này chụp năm 1973 khi ông Tập Cận Bình (thứ 2 từ trái qua) đang tham gia chương trình thanh niên học tập ở nông thôn, tại Diên Xuyên, tây bắc tỉnh Thiểm Tây

Ông Tập Cận Bình (thứ 2 từ trái qua) khi tham gia chương trình thanh niên học tập ở nông thôn, tại Diên Xuyên, tây bắc tỉnh Thiểm Tây năm 1973.
Bức ảnh này chụp năm 1977 khi ông Tập Cận Bình đang là sinh viên đại học.
 Ông Tập Cận Bình khi đang là sinh viên đại học (năm 1977).
Văn phòng Bí thư huyện Chính Định, Hà Bắc, Tập Cận Bình năm 1983
Ông Tập Cận Bình tại Văn phòng Bí thư huyện Chính Định, Hà Bắc, năm 1983.
1988, Tập Cận Bình tham gia chương trình nghiên cứu nông thôn
Ông Tập Cận Bình tham gia chương trình nghiên cứu nông thôn năm 1988. 
Hai vợ chồng ông Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện chụp ảnh ở đảo Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến năm 1987 .
Hai vợ chồng ông Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện chụp ảnh ở đảo Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến năm 1987 .
Năm 1993, ông Tập Cận Bình, khi đó là Bí thư thành ủy Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tiếp xúc công dân địa phương.
Năm 1993, ông Tập Cận Bình, khi đó là Bí thư thành ủy Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tiếp xúc công dân địa phương.
Tập Cận Bình tham gia lao động tại nông thôn Mân Giang năm 1995
Ông Tập Cận Bình tham gia lao động tại nông thôn Mân Giang năm 1995
Tập Cận Bình trong chuyến công cán nước ngoài trên cương vị Phó thị trưởng thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến
Tập Cận Bình trong chuyến công cán nước ngoài trên cương vị Phó thị trưởng thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến.
Phó thị trưởng Hạ Môn, Phúc Kiến Tập Cận Bình công tác nước ngoài
Phó thị trưởng Hạ Môn, Phúc Kiến Tập Cận Bình trong một lần đi công tác nước ngoài.
Tập Cận Bình thị sát quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải ngay sau khi ngồi vào ghế Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Ông Tập Cận Bình thị sát quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải ngay sau khi ngồi vào ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Ông Tập Cận Bình trong một lần đi dạo cùng với mẹ ông. Truyền thông Trung Quốc gần đây đang nỗ lực làm hình ảnh các nhà lãnh đạo cấp cao gần gũi hơn với công chúng.
Ông Tập Cận Bình trong một lần đi dạo cùng với mẹ ông. 
Thăm hỏi thiếu niên nhi đồng
Ông Tập Cận Bình thăm hỏi  các cháu thiếu niên nhi đồng.
Tập Cận Bình đèo con gái đi dạo
Ông Tập Cận Bình đèo con gái đi dạo.
Trổ tài nấu nướng trước ống kính phóng viên
Ông Tập Cận Bình trổ tài nấu nướng trước ống kính phóng viên.
Ông Tập Cận Bình cùng với cha ông và vợ con.
Ông Tập Cận Bình cùng với cha ông và vợ con.
Trổ tài đá bóng trong chuyến công cán nước ngoài tháng 2-2012
Trổ tài đá bóng trong chuyến công cán nước ngoài tháng 2/2012
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong một chuyến công du.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong một chuyến công du.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.