Tập Cận Bình củng cố quyền kiểm soát quân đội

Theo SCMP, giới phân tích nhận định những sự cải tổ mạnh mẽ đang diễn ra trong ban lãnh đạo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đặc biệt là việc hai lãnh đạo cấp cao trong Quân ủy Trung ương (CMC) bị mất chức trong vòng vài tháng qua, sẽ giúp Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức lại và tăng cường kiểm soát CMC, vốn là cơ quan chỉ huy của PLA.

Chủ tịch Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc cựu Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp CMC Phòng Phong Huy và cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị CMC Trương Dương bị sa thải khỏi những chức vụ vốn từng giúp hai quan chức này gia nhập CMC chính là bằng chứng cho thấy ông Tập Cận Bình đang củng cố quyền kiểm soát quân đội. 

Một đại tá quân đội giấu tên đã nghỉ hưu ở Bắc Kinh giải thích: "Bộ Tham mưu Liên hợp CMC là đơn vị giám sát các hoạt động chiến đấu của PLA, trong khi đó Tổng cục Công tác Chính trị CMC phụ trách công tác giáo dục tư tưởng. Ông Tập Cận Bình chỉ có thể tiến hành cải cách khi đã nắm trong tay cả cây bút và nòng súng. Chính vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc cần phải đưa những người thân cận vào hai vị trí quan trọng này."

Theo một nguồn thạo tin từ quân đội, ông Tập Cận Bình sẽ đưa ra những cải cách đối với CMC tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, dự kiến khai mạc vào ngày 18/10 tới. 

Giới chức quân sự Trung Quốc đang thảo luận về một vài kịch bản, trong đó có việc cắt giảm quy mô CMC từ 11 thành viên xuống còn năm, bao gồm một chủ tịch và bốn phó chủ tịch. 

Một kịch bản khác là trao tư cách thành viên CMC cho tư lệnh của năm chiến khu, bên cạnh 2-4 phó chủ tịch, nhưng không bao gồm chỉ huy của các lực lượng bộ binh, không quân, hải quân, tên lửa và lực lượng hỗ trợ chiến lược. 

Hiện CMC bao gồm một chủ tịch, hai phó chủ tịch cùng tám thành viên thường trực là bộ trưởng quốc phòng, người đứng đầu bốn tổng cục (theo cơ cấu cũ) và tư lệnh các lực lượng hải quân, không quân và tên lửa. 

Một nguồn tin cho rằng bất kể phương án nào được thực hiện thì mục tiêu số một của ông Tập Cận Bình là loại bỏ những ảnh hưởng xấu từ thời hai Phó Chủ tịch CMC trước đây là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.