Triều Tiên có thể tạo 'bất ngờ' vào dịp đặc biệt sắp tới?

(Baonghean.vn) - Theo kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc, Triều Tiên có thể tiến hành những cuộc khiêu khích quân sự mới trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 18/10. Đây là khoảng thời gian diễn ra nhiều lễ kỷ niệm như Ngày thành lập Đảng lao động Triều Tiên và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Triều Tiên thử tên lửa ngày 4/7/2017. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên thử tên lửa ngày 4/7/2017. Ảnh: KCNA.

Trước đó, phát biểu trong Hội nghị Trung ương Đảng lao động, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cam kết song song cùng phát triển nền kinh tế và chương trình hạt nhân, tên lửa. Do đó, trong thời gian sớm nhất, Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo mới, nhằm chứng tỏ rằng, Triều Tiên luôn luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

Trong khi đó, một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sắp có động thái khiến gia tăng căng thẳng trong dịp lễ kỷ niệm ngày 10/10, trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc vẫn đang hợp tác với phía Mỹ duy trì giám sát chặt chẽ và sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao.

Theo đó, quân đội Mỹ - Hàn đang sử dụng mọi khí tài do thám cho công việc theo dõi như máy bay do thám tầng cao U-2S, máy bay thu thập thông tin tín hiệu tình báo RC-800, máy bay phản lực RF-16, máy bay cảnh báo trên không E-737 và máy bay tuần tiễu biển P-3C. Một chiếc tàu chiến lớp Aegis được trang bị radar SPY-1D có thể phát hiện tên lửa đạn đạo đang hoạt động ở vùng biển phía Đông trong khi một cụm radar tầm xa đặt trên mặt đất loại Green Pine cũng đang được sử dụng cho mục đích trên.

Triều Tiên đã 2 lần phóng tên lửa vào ngày Quốc khánh Mỹ trong năm 2009 và 2017 và 1 lần thử vào dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Kim Il-sung, ngày 15/4/2017.

Ngày 28/7/2017, Triều Tiên tiếp tục thực hiện vụ thử tên lửa thứ 2 trong tháng 7/2017 và vụ thử nghiệm này được cho là gắn với sự kiện ký kết hiệp định đình chiến tại bán đảo Triều Tiên.

Những lần thử tên lửa của Triều Tiên gắn với dịp đặc biệt có thể chưa đủ để tạo thành quy luật, song Triều Tiên luôn muốn làm cả thế giới bất ngờ. Với bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian gần đây, động thái chuẩn bị của Mỹ và Hàn Quốc được đánh giá là đúng đắn.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...