Trump cảnh báo về 'bão tố' khi gặp các tướng lĩnh quân đội Mỹ

Tổng thống Mỹ đưa ra lời cảnh báo ẩn ý về "khoảng lặng trước cơn bão" trong bữa tối với các tướng lĩnh cấp cao tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm việc với các quan chức quân sự cấp cao tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump làm việc với các quan chức quân sự cấp cao tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

"Các bạn biết điều này có nghĩa là gì không? Đây có thể là khoảng lặng trước cơn bão", CNBC hôm qua dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chụp ảnh với các lãnh đạo và tướng lĩnh quân sự cấp cao trước bữa tối tại Nhà Trắng.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu lời cảnh báo về "cơn bão" này có liên quan gì tới Iran hay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không, ông Trump trả lời: "Chúng ta có những lãnh đạo quân đội vĩ đại nhất trong căn phòng này và chúng tôi sẽ có buổi tối tuyệt vời, cảm ơn các bạn vì đã đến".

Bị hỏi thêm về lời ám chỉ "cơn bão", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh với các phóng viên rằng "các bạn sẽ tìm ra" trong thời gian tới, nhưng không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về kế hoạch tương lai của quân đội Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran do chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thúc đẩy, cũng như đẩy mạnh nỗ lực gây sức ép lên chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt về kinh tế.

Ông Trump từng bày tỏ hy vọng các lãnh đạo quân sự Mỹ nhanh chóng đệ trình các biện pháp quân sự nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.

"Chúng ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn Triều Tiên đe dọa Mỹ và các nước đồng minh", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố trước đó.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.