10 điều thú vị về đất nước Canada

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Việt Nam, cùng tìm hiểu những điều thú vị về đất nước hình lá phong này.

1. Đất nước rộng lớn thứ 2 thế giới

Đây nằm trong những quốc gia lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Nga. Với tổng diện tích khoảng 9,9 triệu km2, Canada vươn tới cả Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Nước này rộng tới mức vùng St. John’s, Newfoundland gần London (Anh) hơn là Vancouver.
Đây nằm trong những quốc gia lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Nga. Với tổng diện tích khoảng 9,9 triệu km2, Canada vươn tới cả Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Nước này rộng tới mức vùng St. John’s, Newfoundland gần London (Anh) hơn là Vancouver.

2. Lá phong- biểu tượng của Canada

Lá phong được coi như là một biểu tượng của Canada. Mang một ý nghĩa văn hóa , lịch sử lâu đời của đất nước này. Quốc kỳ của Canada được tô hai màu trắng, đỏ và thêm hình chiếc là phong. Biểu tượng lá phong còn đại diện cho người dân sống trên mảnh đất màu mỡ, không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo.
Lá phong được coi như là một biểu tượng của Canada. Mang một ý nghĩa văn hóa , lịch sử lâu đời của đất nước này. Quốc kỳ của Canada được tô hai màu trắng, đỏ và thêm hình chiếc là phong. Biểu tượng lá phong còn đại diện cho người dân sống trên mảnh đất màu mỡ, không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo.

3. Môn thể thao kinh điển - khúc côn cầu

Ở Canada môn thể thao khúc côn cầu được người dân nơi đây hết sức ủng hộ. Họ hâm mộ nhiều đến nỗi qua nhiều thế hệ, giới trẻ Canada luôn được chơi khúc côn cầu trong trường và cả trên đường phố. Ngoài ra, trẻ em còn sưu tầm những hình ảnh về khúc côn cầu.
Ở Canada môn thể thao khúc côn cầu được người dân nơi đây hết sức ủng hộ. Họ hâm mộ nhiều đến nỗi qua nhiều thế hệ, giới trẻ Canada luôn được chơi khúc côn cầu trong trường và cả trên đường phố. Ngoài ra, trẻ em còn sưu tầm những hình ảnh về khúc côn cầu.

4. Công trình dành cho động vật lớn nhất thế giới 

Vườn quốc gia Banff, ở nơi đây du khách có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống yên bình, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mãnh liệt sức sống. Bên cạnh đó, vì nằm ở nơi đông dân cư, xe cộ qua lại đông nên người dân cùng chính phủ xây dựng những công trình cho động vật qua lại lớn nhất thế giới.
Vườn quốc gia Banff, ở nơi đây du khách có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống yên bình, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mãnh liệt sức sống. Bên cạnh đó, vì nằm ở nơi đông dân cư, xe cộ qua lại đông nên người dân cùng chính phủ xây dựng những công trình cho động vật qua lại lớn nhất thế giới.

5. Văn hóa giao tiếp

Người Canada nổi tiếng với sự lịch thiệp và giao tiếp nhẹ nhàng, bạn sẽ thường xuyên được nghe những câu xin lỗi, đây cũng là nét đẹp trong văn hóa ứng xử nơi đây. Cũng nhờ đó mà Canada luôn được đánh giá là quốc gia nổi tiếng về độ lịch sự.
Người Canada nổi tiếng với sự lịch thiệp và giao tiếp nhẹ nhàng, bạn sẽ thường xuyên được nghe những câu xin lỗi, đây cũng là nét đẹp trong văn hóa ứng xử nơi đây. Cũng nhờ đó mà Canada luôn được đánh giá là quốc gia nổi tiếng về độ lịch sự.

6. Đất nước đa ngôn ngữ

Thực dân Anh và Pháp tới Canada vào thế kỷ 17, do đó Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tới nay, lượng dân di cư tăng lên và ở Canada có tới 40% dân số không phải người Anh hoặc Pháp, với hơn 200 ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha...
Thực dân Anh và Pháp tới Canada vào thế kỷ 17, do đó Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tới nay, lượng dân di cư tăng lên và ở Canada có tới 40% dân số không phải người Anh hoặc Pháp, với hơn 200 ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha...

7. Văn hóa xếp hàng

Những người mới tới lần đầu sẽ thấy người Canada xếp hàng một cách chỉn chu, ngay ngắn từ ở trường học tới trạm xe bus. Xếp hàng cùng với đúng giờ và thường xuyên xin lỗi được coi là các thói quen điển hình của người Canada. Thậm chí nước này có một học viện tên là trường Quy tắc và Ứng xử, nơi các cư dân mới và các du học sinh được học cách xếp hàng cũng như giữ đúng vị trí trong hàng.
Những người mới tới lần đầu sẽ thấy người Canada xếp hàng một cách chỉn chu, ngay ngắn từ ở trường học tới trạm xe bus. Xếp hàng cùng với đúng giờ và thường xuyên xin lỗi được coi là các thói quen điển hình của người Canada. Thậm chí nước này có một học viện tên là trường Quy tắc và Ứng xử, nơi các cư dân mới và các du học sinh được học cách xếp hàng cũng như giữ đúng vị trí trong hàng.

8. Cách thể hiện lòng yêu nước

Không như người hàng xóm Mỹ, Canada không thể hiện tình yêu nước một cách ồn ào. Không phải họ không tự hào về nơi mình sống, các giá trị và biểu tượng của đất nước mình, chỉ là họ nghĩ không cần la hét, phất cờ hay bắn pháo hoa để thể hiện tình yêu đó.
Không như người hàng xóm Mỹ, Canada không thể hiện tình yêu nước một cách ồn ào. Không phải họ không tự hào về nơi mình sống, các giá trị và biểu tượng của đất nước mình, chỉ là họ nghĩ không cần la hét, phất cờ hay bắn pháo hoa để thể hiện tình yêu đó.

9. Những lễ hội văn hóa đặc sắc

Lễ hội Di sản mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là nơi giao lưu của hơn 80 nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Trong 3 ngày diễn ra trên quy mô lớn tại Edmonton, lễ hội có các các khu giới thiệu ẩm thực, quần áo, nghệ thuật, các điệu múa đặc trưng của từng nước, được thực hiện bởi hội đoàn của người chính gốc đã định cư ở Canada. Việt Nam cũng không thể thiếu trong lễ hội này bởi lượng người Việt sống tại Edmonton cũng không hề ít.
Lễ hội Di sản mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là nơi giao lưu của hơn 80 nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Trong 3 ngày diễn ra trên quy mô lớn tại Edmonton, lễ hội có các các khu giới thiệu ẩm thực, quần áo, nghệ thuật, các điệu múa đặc trưng của từng nước, được thực hiện bởi hội đoàn của người chính gốc đã định cư ở Canada. Việt Nam cũng không thể thiếu trong lễ hội này bởi lượng người Việt sống tại Edmonton cũng không hề ít.

10. Biển báo nai sừng tấm

Trên các con đường của Canada thường có biển báo tại khu vực nai sừng tấm hay xuất hiện. Bạn đừng xem nhẹ biển báo này khi lái xe thăm thú Canada. Nai sừng tấm đực nặng tới 400 kg, nai cái nặng tới 350 kg và có chiều cao trung bình 2,4-3,2 m. Cấu trúc cơ thể của chúng khiến khi xảy ra va chạm, cả người và con vật đều có khả năng bị thương nặng, thậm chí là tử vong, tương tự như khi đâm vào một tường gạch.
Trên các con đường của Canada thường có biển báo tại khu vực nai sừng tấm hay xuất hiện. Bạn đừng xem nhẹ biển báo này khi lái xe thăm thú Canada. Nai sừng tấm đực nặng tới 400 kg, nai cái nặng tới 350 kg và có chiều cao trung bình 2,4-3,2 m. Cấu trúc cơ thể của chúng khiến khi xảy ra va chạm, cả người và con vật đều có khả năng bị thương nặng, thậm chí là tử vong, tương tự như khi đâm vào một tường gạch.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.