Australia lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc

(Baonghean.vn)- Australia đang đối mặt với các mối đe dọa từ lực lượng quân đội ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc và những phần tử khủng bố “cứng đầu” trở về quê nhà từ các khu vực xung đột.

Dự kiến, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop sẽ công bố Sách Trắng về chính sách đối ngoại lần đầu tiên trong vòng 14 năm qua, nhấn mạnh các mối đe dọa lớn tới an ninh quốc gia. Những mối quan ngại nghiêm trọng khác bao gồm tấn công mạng, biến đổi khí hậu và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Australia đang đối mặt với các mối đe dọa từ lực lượng quân đội ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc
Australia đang đối mặt với các mối đe dọa từ lực lượng quân đội ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc

Hãng tin Daily Telegraph cho biết tài liệu trên cảnh báo về các thách thức lớn mà Australia sẽ phải đối mặt trong những năm tới, tuy nhiên không đưa ra các khuyến nghị chính sách. Mặc dù Sách Trắng không dự báo viễn cảnh Trung Quốc sẽ vượt qua quân đội Mỹ, song cảnh báo những thách thức nổi lên từ sự cạnh tranh giữa hai cường quốc này.

Sách Trắng nêu rõ: “Tại các khu vực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Đông Nam Á, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang phát triển tới mức ngang bằng, thậm chí trong một số trường hợp vượt qua Mỹ. Giống như tất cả các cường quốc lớn khác, Trung Quốc sẽ tìm cách gây ảnh hưởng khu vực để phù hợp với lợi ích riêng của nước này. Do đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày càng phức tạp và ganh đua”.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: AP

Ngoài ra, hơn 200 phần tử khủng bố người Australia đang tham chiến tại các khu vực xung đột trên khắp thế giới, trong số đó nhiều người được cho sẽ quay về quê hương sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại ở Trung Đông và Đông Nam Á.

Tài liệu trên cảnh báo về mối đe dọa khủng bố gia tăng do các nhóm mới lấp chỗ trống của IS và âm mưu tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong lớn trong khu vực. Tài liệu cũng cảnh báo những tiến bộ kỹ thuật đang tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố tiếp cận các vũ khí tiên tiến, bao gồm vũ khí sinh học. Sách Trắng nhấn mạnh những kẻ khủng bố sẽ tiếp tục tìm cách tiếp cận các vũ khí hủy diệt hàng loạt và thế giới sẽ phải đối mặt với “các thách thức gia tăng mới” trong thập kỷ tới./.

Lan Hạ

(Theo Daily Telegraph)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.