Con trai 'góa phụ trắng' IS: Hiểm họa khôn lường với phương Tây?

Nhiều nguồn tin Syria khẳng định con trai của “góa phụ trắng” IS Sally Sones vẫn đang sống khỏe mạnh và đây thực sự là mối đe dọa đối với thế giới.

Theo RT ngày 15/11, nhiều nguồn tin giấu tên tiết lộ với tờ Telegraph (Anh) rằng Jojo, con trai của góa phụ trắng IS Sally Jones, hiện đang sống tại ngôi làng al-Shaafa, gần biên giới phía đông của Syria. Lần gần đây nhất Jojo được nhìn thấy xuất hiện tại ngôi làng này là ba tuần trước.

Hai nguồn tin riêng biệt nói rằng, khi Jojo bước sang tuổi 12 vào tháng 12/2017, cậu ta sẽ được coi là đủ tuổi chiến đấu và chính thức gia nhập hàng ngũ phiến quân IS.

Con trai “goa phu trang” IS: Hiem hoa khon luong voi phuong Tay?
Góa phụ trắng IS Sally Jones. Ảnh: Facebook.

Trước đó, Jojo, hay còn được biết đến với cái tên Hồi giáo Hamza, đã được đưa vào trại huấn luyện các chiến binh nhí của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở miền bắc Syria hồi đầu năm 2016. Tuy nhiên, cậu ta được cho là đã chết cùng mẹ trong đợt không kích của Mỹ ở Syria vào tháng 6/2017.

Một cư dân địa phương vừa tháo chạy khỏi ngôi làng al-Shaafa nói với Telegraph rằng những đứa trẻ nước ngoài như Jojo được coi là “tương lai của phiến quân IS”.

“Các chiến binh nước ngoài, chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa Joe và một số em nhỏ nước ngoài từ Raqqa tới tỉnh Deir Ezzor (Syria) hồi tháng 4 để đảm bảo an toàn cho bọn chúng bởi những đứa trẻ này chính là tương lai của tổ chức khủng bố IS”, nguồn tin cho biết.

Như tin tức đã đưa hồi tháng 10, góa phụ trắng IS Sally-Anne Jones, đến từ Anh, đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của Mỹ ở khu vực gần biên giới Syria-Iraq vào tháng 6/2017.

Tờ báo Daily Mail cho hay, Jones cùng chồng, Junaid Hussain, tới Syria vào năm 2013 để gia nhập phiến quân IS. Hussain đã bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các cuộc “tấn công khủng bố nhằm vào phương Tây” và chết trong một cuộc không kích của Mỹ vào năm 2015.

Sally Jones là một người phụ nữ đáng sợ, từng kêu gọi phần tử cực đoan tiến hành những cuộc tấn công khủng bố ở Anh cũng như hướng dẫn cách làm bom tự chế.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.