Đặc phái viên Trung Quốc gửi quà cho Kim Jong- un

Đặc phái viên Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị phát triển "ổn định" giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, ông Song Tao, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp với ông Choe Ryong-hae, một quan chức cấp cao Triều Tiên vào hôm 17/11.

 Ông Song Tao, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã có một cuộc gặp với ông Choe Ryong-hae. (Ảnh: Yonhap/AP)
 Ông Song Tao, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã có một cuộc gặp với ông Choe Ryong-hae. Ảnh: Yonhap/AP

Ông Song tới Bình Nhưỡng để thông báo với Triều Tiên về kết quả của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 19, trong đó ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành CPC.

"Ông ấy đã nhấn mạnh về sự ủng hộ của CPC đối với sự phát triển ổn định các mối quan hệ hữu nghị giữa hai đảng và hai nước", KCNA đưa tin.

Bản tin trên KCNA cũng cho biết ông Song đã gửi một món quà cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un thông qua ông Choe nhưng không nói rõ là quà gì.

Chuyến đi của ông Song diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Triều căng thẳng vì các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Chi tiết về hành trình của đặc phái viên không được tiết lộ nhưng các nguồn tin ngoại giao cho biết ông có thể thăm Triều Tiên 4 ngày và có khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chuyến đi này cũng diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trum có cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh hôm 9/11. Ông Trump kêu gọi Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã tạm ngừng những hành động khiêu khích trong hơn 60 ngày qua, điều này làm dấy lên lạc quan về khả năng bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.