Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD thoát tù tội

Hãng tin Reuters hôm nay dẫn lời một quan chức Saudi Arabia cho hay Hoàng tử Miteb bin Abdullah, người bị bắt hồi đầu tháng này trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ, đã được thả ra sau khi đồng ý thỏa thuận chi trả 1 tỷ USD.

Theo đó, vị quan chức Saudi Arabia có liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng cho hay Hoàng tử Miteb, 65 tuổi, đã được thả ra khỏi trại giam vào ngày 28-11, sau khi đạt được một “thỏa thuận hòa giải”. Số tiền thanh toán không được tiết lộ chi tiết nhưng nhiều nguồn thông tin cho biết con số này là khoảng 1 tỷ USD.

Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah. Ảnh: Reuters
Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận dàn xếp này “có thể hiểu là bao gồm việc thừa nhận có liên quan đến các vụ việc tham nhũng đã được công bố”, quan chức trên cho biết. Hiện vẫn chưa rõ sau khi được thả ra, Hoàng tử Miteb có thể đi lại tự do hay sẽ bị quản thúc tại gia.

Chính quyền Saudi Arabia cũng được cho là đang thảo luận với một số nhân vật cấp cao bị bắt giữ khác, yêu cầu họ trao trả lại tài sản và tiền mặt để đổi lấy tự do. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi tuần trước, Thái tử Mohammed bin Salman cho biết khoảng 200 doanh nhân và quan chức liên quan đến cuộc đàn áp tham nhũng đã đồng ý với thỏa thuận trao trả lại tài sản cho chính phủ.

Hoàng tử Miteb, 65 tuổi, cựu lãnh đạo của lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Saudi Arabia, là một trong số hàng chục thành viên hoàng gia, các bộ trưởng và quan chức cấp cao của Saudi Arabia bị bắt giữ trong cuộc điều tra chống tham nhũng do Thái tử Mohammed bin Salman tiến hành hôm 4-11. Hoàng tử tỷ phú nổi tiếng thế giới Alwaleed bin Talal, cũng nằm trong danh sách những người bị bắt giữ.

Theo PLO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.