Iran cáo buộc Saudi Arabia bảo trợ khủng bố, gây chia rẽ khu vực

Ngày 19/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tố cáo Saudi Arabia gây mất ổn định khu vực khi chính quyền Riyadh vẫn tiếp tục tạo ra khủng hoảng ở một số nước trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết đây là phản ứng của Tehran sau khi trước đó cùng ngày, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arab (AL) đã nhóm họp khẩn tại Cairo, Ai Cập, theo yêu cầu của Saudi Arabia, và cáo buộc Iran "can thiệp" vào vấn đề nội bộ của các nước Arab.

Trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Zarif khẳng định "Saudi Arabia cáo buộc Iran gây mất ổn định, trong khi chính họ lại bảo trợ trợ các đối tượng khủng bố, tiến hành chiến tranh ở Yemen, phong tỏa Qatar và gây ra khủng hoảng ở Liban".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Zarif được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông cũng khẳng định nếu những nước Arab "thay đổi phương pháp, họ vẫn có thể tham gia vào việc thúc đẩy hòa bình khu vực thay vì các chính sách gây chiến". 

Theo ông, những thành tựu lớn trong suốt 11 tháng của các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Syria " cho thấy nếu các nước trong khu vực hợp tác, thay vì các chính sách sai lầm, có thể đạt được những kết quả có lợi" cho tất cả các bên./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.