Lộ diện siêu xe hạng sang của Tổng thống Nga Putin

Chiếc siêu xe hạng sang limousine mới này dự kiến sẽ gia nhập hạm đội xe của Tổng thống Nga Putin vào năm 2018.

Mới đây, cánh săn ảnh đã ghi lại được hình ảnh một chiếc siêu xe hạng sang đang chạy thử trên một khu vực ngoại ô Moscow. Mặc dù đã được ngụy trang kĩ nhưng theo nhận định của trang RT, đây là thiết kế được phục vụ cho Tổng thống Nga Putin và các quan chức hàng đầu.

Chiếc siêu xe bí ẩn thuộc dòng sedan 4 chỗ hạng sang, bên ngoài được ngụy trang một lớp màu trắng và đen và đang chạy với tốc độ vừa phải khi đang thực hiện các cú ôm cua trên đường thử tại trung tâm nghiên cứu khoa học và động cơ NAMI.

Buổi thử nghiệm nhằm kiểm tra động cơ, truyền động và hệ thống điện tử của xe. Theo RT, chiếc xe này là một chiếc hybrid kết hợp động cơ xăng và động cơ điện. Thiết kế của những chiếc xe được phát triển bởi dự án "Cortege" đã được giữ bí mật.

Sieu xe hang sang cua Tong thong Nga Putin lo dien
 Chiếc siêu xe phục vụ cho Tổng thống Nga Putin được ngụy trang khá kĩ trên đường thử.

Tuy nhiên vẫn có những thông tin rò rỉ về sự xuất hiện của nó. Chiếc xe này là 1 trong 80 thiết kế limo của tổng thống tham gia trong một cuộc thi mở  với sự tham gia của những họa sĩ người Nga và cả quốc tế.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, Denis Manturov, những chiếc siêu xe limousine mới dự kiến sẽ gia nhập hạm đội xe tổng thống vào năm 2018. Bộ trưởng cũng cho biết, nguyên mẫu của chiếc xe VIP sẽ được tổng thống sử dụng vào lễ nhậm chức sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Bên cạnh đó, theo các phương tiện truyền thông Nga, cơ quan Mật vụ Bảo vệ Liên bang, đơn vị chịu trách nhiệm về mặt an ninh cho Tổng thống và chính phủ Nga, cũng sẽ nhận 16 chiếc xe mới trong giai đoạn cuối năm 2017.

Ngoài ra, hãng sản xuất xe hơi cho Tổng thống - Sollers có trụ sở ở Matxcơva dự định cho sản xuất 5.000 chiếc xe VIP mỗi năm để phục vụ cho những khách hàng giàu có. 

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.