Nga nói Triều Tiên đang có bước đi nhằm phi hạt nhân hóa

Nga cho rằng việc Triều Tiên ngừng khiêu khích trong quãng thời gian dài nhất từ mùa đông năm ngoái cho thấy bước tiến hướng tới phi hạt nhân hóa. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. Ảnh: EFE.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. Ảnh: EFE.

Tôi nghĩ rằng việc Triều Tiên kiềm chế trong hai tháng qua nằm trong lộ trình đóng băng đồng thời mà Trung Quốc và Nga đề xuất, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov hôm nay nói tại Seoul. 

Các ngoại trưởng Nga và Trung Quốc hồi tháng 7 đề xuất sáng kiến "đóng băng kép", theo đó Triều Tiên kiềm chế thử hạt nhân và tên lửa, còn Mỹ và Hàn Quốc dừng tập trận quân sự quy mô lớn.  

Mỹ đã bác bỏ đề xuất, cho rằng về bản chất, tập trận mang tính phòng vệ. Tháng này, Mỹ triển khai ba tàu sân bay tập trận tại khu vực, lần đầu tiên trong một thập kỷ. Mỹ cũng có kế hoạch tập trận với không quân Hàn Quốc vào đầu tháng 12. 

Lần cuối Triều Tiên khiêu khích là ngày 15/9, khi nước này phóng tên lửa thứ hai bay qua Nhật trong chưa đầy một tháng. Quãng nghỉ dài 73 ngày là khoảng thời gian dài nhất kể từ quãng thời gian 116 ngày, từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017. 

Ông Morgulov, Thứ trưởng phụ trách quan hệ giữa Nga với Đông và Nam Á, cho rằng sau bước "đóng băng kép", bước tiếp theo sẽ là đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Một khi Triều Tiên nhất trí ngừng thử hạt nhân và tên lửa và các cuộc đối thoại diễn ra, quy trình có thể tiến tới thảo luận về phi hạt nhân hóa, ông nói. Chúng ta sẽ phải xem một sự thay đổi thái độ nhất định của Mỹ, đặc biệt là đóng băng hoặc giảm các cuộc tập trận quân sự, ông nói. Thứ trưởng Nga cho rằng Moscow sẽ khó đóng vai trò thuyết phục Bình Nhưỡng không khiêu khích nữa nếu Washington không thay đổi lập trường. 

Tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói ông có thể nhìn thấy viễn cảnh Mỹ và Triều Tiên đồng ý đối thoại vào một thời điểm nhất định. Ngày 7/11 ở Seoul, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Triều Tiên "thỏa thuận" về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. 

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc một ngày sau đó, ông lại trở về với những lời chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và nhấn mạnh Mỹ đã triển khai ba tàu sân bay ở khu vực. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.