Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lái thử máy kéo

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một nhà máy sản xuất đầu máy và kêu gọi người dânTriều Tiên tăng cường tự lực cánh sinh trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp hứng chịu các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 15/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát nhà máy Kumsong chuyên sản xuất đầu máy và nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động sản xuất trên tinh thần tự lực cánh sinh.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 15/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát nhà máy Kumsong chuyên sản xuất đầu máy và nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động sản xuất trên tinh thần tự lực cánh sinh.
Ông Kim Jong-un cho biết các đầu máy tại Triều Tiên đều được chế tạo từ hầu hết các phụ tùng nội địa và bày tỏ niềm tự hào về khả năng tự phát triển của Triều Tiên trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế.
Ông Kim Jong-un cho biết các đầu máy tại Triều Tiên đều được chế tạo từ hầu hết các phụ tùng nội địa và bày tỏ niềm tự hào về khả năng tự phát triển của Triều Tiên trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế.
“Đây không chỉ là những phương tiện vận chuyển, mà còn là những con ngựa thép của tinh thần tự lực, mở ra hướng phát triển của nền kinh tế. Các công nhân làm việc tại nhà máy đã giáng đón chí mạng vào những kẻ thù đang điên cuồng bóp nghẹt chúng ta”, ông Kim Jong-un phát biểu tại nhà máy Kumsong.
“Đây không chỉ là những phương tiện vận chuyển, mà còn là những con ngựa thép của tinh thần tự lực, mở ra hướng phát triển của nền kinh tế. Các công nhân làm việc tại nhà máy đã giáng đón chí mạng vào những kẻ thù đang điên cuồng bóp nghẹt chúng ta”, ông Kim Jong-un phát biểu tại nhà máy Kumsong.
Theo Yonhap, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân tới thăm các cơ sở kinh doanh trong những tuần gần đây là một phần trong nỗ lực nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nền kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.
Theo Yonhap, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân tới thăm các cơ sở kinh doanh trong những tuần gần đây là một phần trong nỗ lực nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nền kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.
Trước đó, ngày 4/11, ông Kim Jong-un cũng đã tới thăm một nhà máy xe tải và kêu gọi phát triển ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên ngang tầm thế giới.
Trước đó, ngày 4/11, ông Kim Jong-un cũng đã tới thăm một nhà máy xe tải và kêu gọi phát triển ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên ngang tầm thế giới.
Hồi tháng 10, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju tới thăm nhà máy giầy Ryuwon ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Hồi tháng 10, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju tới thăm nhà máy giầy Ryuwon ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân cũng từng tới thăm nhà máy sản xuất mỹ phẩm Triều Tiên hồi cuối tháng 10.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân cũng từng tới thăm nhà máy sản xuất mỹ phẩm Triều Tiên hồi cuối tháng 10.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.