Những điều thú vị về các chuyến công du của tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm của Tổng thổng Mỹ Donald Trump tới Việt Nam, dự kiến diễn ra từ 6/11. Cùng tìm hiểu những con số thú vị về các chuyến công du hải ngoại của một số đời tổng thống Mỹ.

1. Tổng thống Mỹ đầu tiên công du nước ngoài

Theodore Roosevelt (1858 - 1919), TT thứ 26 của Mỹ, khi ông tới thăm Puerto Rico (một thuộc địa mới của Mỹ vào thời điểm đó) và Panama vào năm 1906. Với sự kiện này, Theodore Roosevelt trở thành TT đầu tiên của Mỹ công du hải ngoại trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức.
Tổng thống Theodore Roosevelt (1858 - 1919) là Tổng thống  thứ 26 của Mỹ, đã tới thăm Puerto Rico (một thuộc địa mới của Mỹ vào thời điểm đó) và Panama vào năm 1906. Với sự kiện này, Theodore Roosevelt trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ công du hải ngoại trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức.
2. Người đầu tiên xuất ngoại trước khi trở thành tổng thống Mỹ
Khi John Adams (1735 - 1826) phục vụ với tư cách là phái viên thuộc phái bộ mang tên 'kỷ nguyên cách mạng' đến châu Âu cuối thập niên 1770, lúc đó ông đang là ứng viên sáng giá cho chức TT tương lai, là người xuất ngoại trước khi tại vị nhưng khi trở thành TT, John Adams lại không hề đi nước ngoài lần nào. Tuy nhiên, theo tờ Globalist, có ý kiến cho rằng, thông tin trên không chính xác. Bởi người đầu tiên xuất ngoại trước khi trở thành TT là Thomas Jefferson, ông từng là nhà ngoại giao thường trú ở nước ngoài một thập kỷ trước khi trở thành tổng thống.
Khi John Adams (1735 - 1826) phục vụ với tư cách là phái viên thuộc phái bộ mang tên "kỷ nguyên cách mạng" đến châu Âu cuối thập niên 1770, lúc đó ông đang là ứng viên sáng giá cho chức Tổng thống tương lai, là người xuất ngoại trước khi tại vị nhưng khi trở thành Tổng thống, John Adams lại không hề đi nước ngoài lần nào.

3. Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm châu Âu

Khi siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ SS George Washington lên đường sang Pháp năm 1918, TT Woodrow Wilson (1856 - 1924) đã trở thành người đứng đầu Nhà Trắng đầu tiên thăm châu Âu với mục đích tham dự hội nghị hòa bình Thế chiến Thứ nhất.
Khi siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ SS George Washington lên đường sang Pháp năm 1918, Tổng thống  Woodrow Wilson (1856 - 1924) đã trở thành người đứng đầu Nhà Trắng đầu tiên thăm châu Âu với mục đích tham dự hội nghị hòa bình Thế chiến Thứ nhất.

 4. Tổng thống Mỹ đầu tiến đến châu Phi

Năm 1943, Franklin D. Roosevelt (1882 - 1945) trở thành tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đặt chân tới lục địa đen. Mục đích của chuyến đi là để gặp Thủ tướng Anh Winston Churchill ở Casablanca, thảo luận về chiến lược liên quan đến Thế chiến II.
Năm 1943, Franklin D. Roosevelt (1882 - 1945) trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân tới lục địa đen. Mục đích của chuyến đi là để gặp Thủ tướng Anh Winston Churchill ở Casablanca, thảo luận về chiến lược liên quan đến Thế chiến II.

 5. Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc

Năm 1972, TT Mỹ Richard Nixon (1913 - 1994) đến Trung Quốc. Sự kiện này đưa Nixon  trở thành TT Mỹ đầu tiên đến thăm một quốc gia bất kỳ không được Washington công nhận về mặt ngoại giao. Nó mở đường cho việc cải thiện quan hệ giữa một nhà nước cộng sản với một quốc gia tư bản.
Năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon (1913 - 1994) đến Trung Quốc. Sự kiện này đưa Nixon trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm một quốc gia bất kỳ không được Washington công nhận về mặt ngoại giao. Nó mở đường cho việc cải thiện quan hệ giữa một nhà nước cộng sản với một quốc gia tư bản.

6. Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Liên Xô

Franklin D. Roosevelt là TT đầu tiên của Mỹ đặt chân tới Liên Xô, khi ông tham dự Hội nghị Yalta tổ chức tại Crimea hồi Thế chiến II.
Franklin D. Roosevelt là Tổng thống đầu tiên của Mỹ đặt chân tới Liên Xô, khi ông tham dự Hội nghị Yalta tổ chức tại Crimea hồi Thế chiến II. Trong ảnh: Từ trái sang: Thủ tướng Anh Winston Churchill, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Tổng bí thư Liên Xô Josef Stalin tại Hội nghị Yalta tháng 2/1945.

7. Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Nhật Bản

Năm 1974, Gerald Ford (1913 - 2006) trở thành TT Hoa Kỳ đầu tiên đến Nhật Bản. Sau chuyến thăm dự định nhưng không thành của TT Eisenhower vào năm 1960.

Gerald Ford (1913 - 2006) trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Nhật Bản. Sau chuyến thăm dự định nhưng không thành của Tổng thống Eisenhower vào năm 1960. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Gerald Ford và phu nhân được Nhật hoàng Hirohito và hoàng hậu đón tiếp trong chuyến thăm Nhật Bản năm 1974.

 8. Tổng thống Mỹ xuất ngoại nhiều nhất khi đương chức

Trong 8 năm với 2 nhiệm kỳ, TT Bill Clinton đã có 133 chuyến xuất ngoại, vượt cả các đời tổng thống khác như Eisenhower, Kennedy, Johnson và Nixon cộng lại.
Trong 8 năm với 2 nhiệm kỳ, Tổng thống Bill Clinton đã có 133 chuyến xuất ngoại, vượt cả các đời tổng thống khác như Eisenhower, Kennedy, Johnson và Nixon cộng lại. Ngày 17/11/2000, Bill Clinton, cùng với vợ và con gái, Hillary và Chelsea Clinton đã có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày. Clinton là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ lúc chấm dứt cuộc chiến Việt Nam 25 năm trước. 

 9. Tổng thống Mỹ công du nước ngoài tốn kém nhất

Với 31 chuyến xuất ngoại, tổng cộng 119 ngày sống ở nước ngoài, TT Obama hiện đang đạt kỷ lục đáng nể, vượt cả kỷ lục của TT Bush.  - Chi phí cho phi cơ Air Force One của TSS ngốn hết 228.000 USD (gần 5 tỷ đồng) cho mỗi giờ bay.  - Đoàn tùy tùng đi cùng tổng thống có khi lên tới 900 người, 45 xe, 2 phi cơ Air Force One, 3 máy bay chở đoàn tùy tùng đi cùng.  - Riêng chuyến thăm 13 giờ đến Nam Phi hồi cuối năm 2013 để dự đám tang của Mandela ngốn hết khoảng 11,5 triệu USD (kể cả chi phí 127 phòng khách sạn, không kể chi phí bay).  - Chi phí hàng năm hỗ trợ cho Nhà Trắng ước khoảng 1,4 tỷ USD.
Với 31 chuyến xuất ngoại, tổng cộng 119 ngày sống ở nước ngoài, Tổng thống Obama hiện đang đạt kỷ lục đáng nể. Chi phí cho phi cơ Air Force One của TSS ngốn hết 228.000 USD (gần 5 tỷ đồng) cho mỗi giờ bay. Đoàn tùy tùng đi cùng tổng thống có khi lên tới 900 người, 45 xe, 2 phi cơ Air Force One, 3 máy bay chở đoàn tùy tùng đi cùng. Chi phí hàng năm hỗ trợ cho Nhà Trắng ước khoảng 1,4 tỷ USD.

    Thái Bình

    (Tổng hợp)

    tin mới

    Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

    Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

    (Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

    Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

    Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

    (Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

    Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

    Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

    (Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

    Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

    Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

    (Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

    Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

    Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

    (Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

    Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

    Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

    (Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

    Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

    Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

    (Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

    WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

    WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

    (Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.