Phe đối lập Syria yêu cầu Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực

Phe đối lập ở Syria yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để khởi đầu cho quá trình chuyển đổi chính trị ở nước này.

Đây là một trong những nội dung mà đại diện các phe đối lập ở Syria đưa ra trong hội nghị bàn về việc thành lập Đoàn đàm phán ở Geneva đang diễn ra tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia với khoảng 140 người đại diện phe đối lập, cùng đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura và Ngoại trưởng Saudi Arabia tham gia hội nghị này.

phe doi lap syria yeu cau tong thong assad tu bo quyen luc hinh 1
Thủ đô Riyadh, nơi diễn ra đàm phán về Syria. Ảnh: Britannica.

Mục đích chính của hội nghị là bàn về thành lập đoàn đàm phán thống nhất. Dự kiến diễn ra trong ba ngày, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, đại diện phe đối lập đã đề cập tới sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad cùng những người thân cận trong chính quyền của ông để có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria.

Phe đối lập cũng cảnh báo các nước bình thường hóa quan hệ với chính quyền Syria hiện nay, khẳng định điều này sẽ dẫn đến sự thiếu khoan nhượng trong quá trình chuyển đổi chính trị và đàm phán chính trị. Phe đối lập cũng cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt đã bị quốc tế cấm.

Đại diện các phe phái đối lập cũng đã thống nhất hình thành một phái đoàn để đàm phán với đại diện của chính phủ Syria đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động để kích hoạt các tiến trình chính trị tại Geneva, cũng như kêu gọi đàm phán trực tiếp, vô điều kiện với đoàn đại diện của chính phủ Syria.

Phe đối lập cũng kêu gọi tránh các hành động leo thang, ngăn chặn các hành vi vi phạm các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Dự thảo Tuyên bố cũng khẳng định phe đối lập cam kết về tính thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Syria và nhấn mạnh quá trình chuyển đổi chính trị là trách nhiệm của Syria và cộng đồng quốc tế, lên án chủ nghĩa cực đoan và khủng bố dưới mọi hình thức.

Về phần mình, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura nhấn mạnh, tương lai của Syria là ưu tiên đầu tiên và nói thêm rằng cần đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria phù hợp với các nghị quyết Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc sẽ thiết lập một khuôn khổ cho quá trình chính trị ở Syria và mong muốn phái đoàn phe đối lập bao gồm tất cả các bên đại diện cho người dân Syria tham gia đàm phán ở Geneva./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.