Phiến quân IS 'hò nhau' hội quân về Đông Nam Á

(Baonghean.vn)- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho rằng các nhóm khủng bố tại các nước Đông Nam Á đang đóng vai trò là nơi trú ẩn cho các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chạy trốn khỏi Iraq và Syria.

Quân đội Philippines đứng gác tại thành phố Marawi, miền Nam Philippines. Ảnh: AP
Quân đội Philippines đứng gác tại thành phố Marawi, miền Nam Philippines. Ảnh: AP

Phát biểu tại Hội nghị cấp Bộ trưởng của Liên minh quân sự Hồi giáo chống khủng bố (IMCTC) tổ chức tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), ông Hussein cho hay: “Các nhóm khủng bố trong khu vực như Abu Sayyaf (ASG), Jemaah Islamiyah (JI) và Mujahideen đã thề trung thành với IS. Những nhóm này đóng vai trò là ‘một nơi thoải mái như ở nhà’ cho những phần tử trốn chạy khỏi Mosul, Aleppo và Raqqa.

Thậm chí chúng còn đi xa hơn khi tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo có tên gọi ‘Wilayah Đông Á’. Nhà nước tự xưng này trải rộng khắp Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, miền Nam Thái Lan và Myanmar, bởi chúng đang tiếp tục mất dần lãnh thổ ở Iraq và Syria”.

Trong khi đó, chuyên gia Nico Prucha nghiên cứu về IS tại Đại học Vienna nhận định IS một lần nữa kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo tại Philippines và khắp nơi trên thế giới ủng hộ “một cuộc chiến chống lại quân đội” tại tỉnh Mindanao ở miền Nam Philippines.

Chuyên gia này nhấn mạnh: “Thông điệp đã được IS đăng tải trên trang cá nhân Telegram của nhóm này hôm 26/11, kêu gọi mọi người phát động cuộc chiến tại Mindanao”.

Thông điệp còn cho rằng các lực lượng chính phủ sẽ không thành công trong cuộc chiến đánh đuổi các tay súng nước ngoài của IS tại Marawi. Các tay súng nước ngoài từ Malaysia, Indonesia và Trung Đông đã tới tham chiến ở miền Nam Philippines.

Lời kêu gọi này được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi chính quyền Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi thuộc tỉnh Mindanao từ tay các phiến quân có liên hệ với IS./.

Lan Hạ

(Theo Channel News Asia)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.