Syria hoan nghênh Nga, Trung, không chào đón Mỹ tham gia tái thiết đất nước

Syria sẵn sàng thu hút đầu tư từ Trung Quốc thông qua hình thức đổi dầu mỏ lấy các khoản vay và cho phép giao dịch bằng nhân dân tệ.

syria-muon-doi-dau-mo-lay-khoan-vay-tai-thiet-tu-trung-quoc

Ông Imad Moustapha, Đại sứ Syria tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

"Chúng tôi mong những nước như Nga, Trung Quốc và Iran sẽ đến và tham gia vào công việc tái thiết sau chiến tranh", SCMP ngày 25/11 dẫn lời đại sứ Syria Imad Moustapha tại Bắc Kinh.

Đại sứ Moustapha cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đang thể hiện "mối quan tâm lớn" trong tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Syria.

"Hầu hết họ đang trong giai đoạn mở văn phòng đại diện ở Damascus và nhiều thành phố khác. Nhiều đoàn khảo sát thị trường đã sang gặp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước Syria. Một số đã ký được hợp đồng làm ăn, một số khác đang trong quá trình thương thảo hợp đồng", ông Moustapha cho biết.

syria-muon-doi-dau-mo-lay-khoan-vay-tai-thiet-tu-trung-quoc-1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong buổi gặp với bà Bouthaina Shaaban, cố vấn cao cấp của Tổng thống Bashar al-Assad, tại Bắc Kinh hôm 24/11. Ảnh: SCMP.

Ngân hàng Thế giới ước tính Syria sẽ phải cần khoảng 200 tỉ USD để tái thiết đất nước. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ sẵn sàng đầu tư khoản tiền khổng lồ này khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vẫn đang bị Mỹ và châu Âu cấm vận.

Để có tiền tái thiết, đại sứ Moustapha cho hay Syria sẵn sàng đón nhận mọi lời đề nghị, kể cả các thỏa thuận đổi dầu mỏ lấy những khoản vay từ doanh nghiệp Trung Quốc và cho phép giao dịch, đầu tư bằng đồng nhân dân tệ.

Ông Moustapha cũng ám chỉ quốc gia Trung Đông này không chào đón Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào công cuộc tái thiết vì những nước này hậu thuẫn lực lượng chống chính quyền của Tổng thống Assad. 

Cuộc nội chiến kéo dài 6 năm ở Syria đã cướp đi sinh mạng của 465.000 người và khiến hơn 12 triệu người khác lâm vào cảnh mất nhà cửa và phải rời bỏ quê hương đi tị nạn. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.