Thông tin chấn động về vụ 'Kim Jong-nam' của bác sỹ pháp y

Trong phiên tòa hôm nay (27/11), bác sĩ Nurliza Abdullah, người khám nghiệm tử thi của "Kim Jong Nam" đã đưa ra những thông tin chấn động.

Sáng nay (27/11), một bác sĩ Malaysia đã ra làm chứng tại phiên xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah với cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un.

Kim Jong Nam,bác sĩ pháp y,Kim Jong Nam bị giết,anh trai Kim Jong Un,Đoàng Thị Hương
Ảnh: AP

Theo AP, bà Nurliza Abdullah, một trong hai bác sĩ tiến hành khám nghiệm thi thể của "Kim Jong-nam", chứng nhận trước tòa rằng đồng tử của nạn nhân bị co, và trong quần lót của người này có nhiều phân. Đây là hai dấu hiệu cho thấy, nạn nhân bị đầu độc, nữ bác sĩ cho hay.

"Dựa trên khám nghiệm tử thi và các kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm, nguyên nhân gây ra cái chết đích thị là bị nhiễm chất độc thần kinh VX", bà Nurliza Abdullah cho hay. Lời chứng này trùng khớp với người ra làm chứng trước đó, khi báo cáo khám nghiệm được trình trước tòa.

Tuy nhiên, nữ bác sĩ trên cũng đồng ý với luật sư biện hộ rằng chỉ kết quả khám nghiệm tử thi là không thể khẳng định VX là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Và kết luận khám nghiệm thi thể là dựa trên những xét nghiệm của phòng hóa học, nơi tìm thấy dấu vết chất độc thần kinh trên mặt và người của "Kim Jong -nam".

Phiên tòa hôm nay bị cắt ngắn vì nhân chứng tiếp theo chưa sẵn sàng. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày mai (28/11), theo FoxNews.

Hai nữ nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đều tuyên bố không nhận tội ngay từ khi phiên xét xử bắt đầu vào ngày 2/10. Hai phụ nữ này bị buộc tội bôi chất độc VX bị cấm lên mặt "Kim Jong-nam" tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/12, khiến ông này thiệt mạng trong vòng 2h.

Nếu bị kết tội, hai nữ nghi phạm sẽ đối mặt với án tử hình. Các luật sư biện hộ của hai người này khẳng định, thân chủ của họ bị lừa tham gia một trò chơi khăm vô hại cho một chương trình truyền hình.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.