Tổng thống Philippines sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc tại tuần lễ ASEAN

(Baonghean.vn) -  Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông báo Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại hội nghị cấp cao khu vực sắp diễn ra ở thủ đô Manila của Philippines.

Phát biểu họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ: “Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với Tổng thống Duterte và gặp gỡ các lãnh đạo khác bên phía Philippines. Cả hai bên sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực liên quan”.

 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm: “Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Philippines kể từ lần cuối cùng cách đây 10 năm”. Bà Hoa nhấn mạnh: “Trung Quốc và Philippines là những nước láng giềng hữu nghị. Kể từ khi các mối quan hệ song phương được cải thiện hồi năm ngoái, lòng tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước đã được làm sâu sắc thêm. Mối quan hệ song phương đang ở mức sâu rộng, đối thoại và hợp tác hàng hải được nối lại và các mối quan hệ Trung Quốc- Philippines đang tiến lên phía trước”.

Trước đó, giới phân tích bày tỏ sự thất vọng liên quan tới lập trường có phần mềm mỏng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với các hoạt động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Một số chuyên gia cho rằng phản ứng này có thể khiến Bắc Kinh tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực, từ đó làm suy yếu vai trò chủ chốt của ASEAN.

Lan Hạ

(Theo Philstar)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.