Tổng thống Trump sẽ ăn gì tại Việt Nam?

Liệu trong một ngày ngắn ngủi tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ có kịp xuất hiện tại một quán ăn lâu đời nào đó giữa phố cổ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi tiếng là một người có hứng thú đặc biệt với ăn uống. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Fox Businees về quyết định phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào Syria, ông kể lại: “Tôi đang ngồi tại bàn ăn. Chúng tôi vừa ăn xong bữa tối và đang ăn tráng miệng. Chúng tôi đang thưởng thức món bánh sô-cô-la ngon nhất thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình thực sự thích nó.”

Trong một lần khác xuất hiện trên TV nói về quyết định sa thải Giám đốc FBI James Comey, ông Trump cũng đề cập đến việc mình và Comey ngồi ăn tối với nhau: “Chúng tôi đang có một bữa tối vô cùng ngon miệng, và lúc đó, anh ấy nói với tôi rằng, ngài không bị điều tra – mà điều này thì tôi cũng đã biết từ trước đó rồi.”

Tổng thống Trump sẽ ăn gì tại Việt Nam? - ảnh 1Tổng thống Trump rất thích nói về ăn uống

Không có thông tin chính thức về các chỉ số hình thể của Tổng thống Mỹ. Theo nhiều nguồn tin, ông Trump cao khoảng từ 1m88 đến 1m91 và nặng từ 90 – 115kg. Là một người to lớn như vậy, không ngạc nhiên nếu người đứng đầu Nhà Trắng coi việc ăn uống là một trong những “thú vui” lớn của đời người.

Tổng thống Trump hiện đang trong chuyến công du 12 ngày tới 5 quốc gia Châu Á và tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017. Trong thời gian ở tại Đà Nẵng và Hà Nội, chắc chắn ông Trump sẽ có cơ hội thưởng thức một số món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Trong chuyến thăm  chính thức Việt Nam năm ngoái, Tổng thống Barack Obama từng giành thời gian đến ăn bún chả tại một quán ăn lâu năm giữa trung tâm Hà Nội.

Việc phục vụ ăn uống cho các nguyên thủ quốc gia luôn được giữ kín, nhưng thói quen ăn uống của ông Trump lại không phải là một điều quá bí mật. Chính vì vậy, bên cạnh cao lầu, phở hay bánh cuốn, rất có thể những món ăn ưa thích của Tổng thống Mỹ cũng sẽ xuất hiện trên bàn tiệc.

Cùng điểm qua một số thói quen ăn uống đặc biệt của Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

- Ông Trump thích ăn bò bít tết được nấu chín kỹ, thậm chí là có phần hơi khô. Bù lại, ông cho nhiều sốt cà chua và cho rằng, nó sẽ giúp tăng vị ngon cho thịt bò.

- Tổng thống Mỹ thích thức ăn đơn giản, mặn và béo – nói cách khác chính là thức ăn nhanh. Tuy nhiên, điều ông đánh giá cao hơn, là sự thống nhất và các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến của thức ăn nhanh. “Chỉ cần một chiếc bánh kẹp tệ hại là bạn có thể phá hủy toàn bộ McDonald’s,” ông Trump từng phát biểu. “Tôi thích sự sạch sẽ, và tôi nghĩ bạn nên đến nơi đó ăn [cửa hàng ăn nhanh], thay vì chọn những nơi mà thực phẩm không rõ nguồn gốc.”

- Những khi không gọi bít tết, ông Trump thường chọn món trộn cá với tôm.

- Tại Hội chợ bang Iowa năm 2015, ông Trump đã ăn hết cả một xâu sườn lợn nướng và tỏ ra thực sự “hưởng thụ” món ăn này.

Tổng thống Trump sẽ ăn gì tại Việt Nam? - ảnh 2Trông Tổng thống Mỹ ăn sườn nướng rất ngon miệng.

Theo Toquoc.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.