Trung - Mỹ ký Hiệp định hợp tác hơn 250 tỉ USD

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hợp tác Trung-Mỹ là sự “lựa chọn đúng đắn duy nhất” cho hai bên.

Sáng nay (9/11), tại Đại Lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của hai nước đã tiến hành hội đàm. Sau hội đàm Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký các hiệp định hợp tác với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỉ USD.

trung my ky hiep dinh hop tac vuot qua 250 ti usd hinh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc; cho rằng quan hệ Trung - Mỹ không chỉ có lợi cho người dân hai nước mà còn liên quan đến hoà bình, phồn vinh, ổn định của thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh "hợp tác là lựa chọn đúng đắn nhất", "cùng thắng" (win-win) mới có thể mở ra tương lai tốt đẹp. 

Phát biểu tại hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao sự chuẩn bị của Trung Quốc cũng như cá nhân Chủ tịch Tập Cận Bình dành cho chuyến thăm Trung Quốc của ông; cho rằng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Đối với vấn đề thương mại Mỹ - Trung, ông Donald Trump nhấn mạnh, do các đời tổng thống Mỹ trước đây không xử lý thoả đáng dẫn đến việc Mỹ bị "tụt hậu nghiêm trọng" và không công bằng trong hợp tác thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ sẽ đưa quan hệ thương mại Mỹ -Trung về mức "công bằng" (năm 2016 thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên tới 309 tỉ USD). Tuy nhiên Tổng thống Mỹ cũng cho rằng, không thể đổ lỗi cho Trung Quốc trong vấn đề chênh lệch cán cân thương mại, đồng thời khẳng định nếu thực hiện bình đằng trong quan hệ kinh tế, hai nước sẽ cùng hưởng lợi hơn trong tương lai.

Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Trung Quốc gia tăng sức ép, nhất là các sức ép về kinh tế, góp phần giải quyết vấn đề hạt nhân trên của Triều Tiên. Ông Donald Trump cũng kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nỗ lực, quyết tâm giải quyết vấn đề này.

Sau hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký ký các Hiệp định hợp tác thuộc các lĩnh vực năng lượng, bảo vệ môi trường, kỹ thuật thông tin, nông nghiệp và y tế ... với tổng giá trị lên tới 253,5 tỉ USD, đây là con số kỷ lục trong hợp tác thương mại Trung - Mỹ.  

Trước đó trong chiều ngày 8/11, các doanh nghiệp hai nước thuộc các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, hàng không, khoa học sức khoẻ, thiết bị môi trường, sở hữu trí tuệ đã ký 19 Hiệp định hợp tác với tổng giá trị lên tới gần 9 tỉ USD. 

Theo chương trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân sẽ đi thăm Vạn Lý Trường Thành trước khi sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC./.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.