Tỷ phú đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt 100 tỷ USD

Hiệu ứng Black Friday đã đẩy giá cổ phiếu Amazon lên mức kỷ lục, theo đó, tổng tài sản ròng của ông chủ Amazon, Jeff Bezos, vượt mốc 100 tỉ USD.

Tỉ phú Jeff Bezos trở thành tỉ phú đầu tiên giàu nhất thế giới với khối tài sản vượt 100 tỉ USD - Ảnh: REUTERS
Tỉ phú Jeff Bezos trở thành tỉ phú đầu tiên giàu nhất thế giới với khối tài sản vượt 100 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Bloomberg, tổng tài sản ròng của tỉ phú Jeff Bezos, giám đốc điều hành (CEO) của Amazon hiện đã có 12 con số trong ngày 24/11 khi người dân Mỹ tưng bừng "mở ví" ở một trong những dịp mua sắm sôi động nhất năm, ngày Black Friday.

Amazon chiếm 50% doanh số bán hàng online tại Mỹ ngày Black Friday

Trang Business Insider dẫn báo cáo mới của công ty GBH Insights, đại gia bán lẻ trực tuyến Amazon đã giành được từ 45-50% tổng doanh số bán hàng trên mạng trong ngày Black Friday.

Cùng với số liệu của GBH Insights, các hãng phân tích thị trường khác cho thấy doanh số bán hàng của Amazon đã vượt hơn 1 tỉ USD trong 24 giờ qua.

Theo thông tin cập nhật tới ngày 14/11, ông Bezos sở hữu 78,9 triệu cổ phần của Amazon. Căn cứ mức giá cổ phiếu Amazon đạt 1.186 USD khi thị trường đóng cửa ngày 25/11, chỉ riêng số cổ phiếu này đã mang lại cho ông chủ Amazon hơn 93,5 tỉ USD.

Amazon không phải lĩnh vực kinh doanh duy nhất của ông Bezos. Tỉ phú này còn sở hữu báo Washington Post và công ty vũ trụ Blue Origin.

Mặc dù không dễ để định giá giá trị của các công ty này, nhưng tạp chí Forbes từng ước tính tổng tài sản ròng của ông Bezos là 99,6 tỉ USD.

Với diễn biến mới nhất này, ông chủ Amazon đang là người giàu nhất thế giới, tỉ phú đầu tiên sở hữu hơn 100 tỷ USD, tiếp theo đó là tỉ phú Bill Gates và tỉ phú Warren Buffett.

Tờ The Verge làm một so sánh khá thú vị để mọi người có thể hình dung về số tiền "khủng khiếp" mà tỉ phú Bezos đang sở hữu.

Theo đó, tính tới một thời điểm trong ngày 24/11 đã có gần 50 ngàn người (47.742 người) trả lời lại một tweet của Bezos trên mạng Twitter. Nếu Bezos chia số tài sản hiện có của ông cho tất cả họ, mỗi người sẽ nhận được khoảng 2,1 triệu USD.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.