10 cái nhất về Giáng sinh trên thế giới

(Baonghean.vn) - Lại một mùa Giáng sinh sắp tới với nhiều điều thú vị sẽ diễn ra. Cùng khám phá những cái nhất của những mùa Giáng sinh đã qua.

1. Người sở hữu nhiều hình ông già Noel nhất

Ông Jean-Guy Laquerre, giáo viên dạy địa lý nghỉ hưu ở thành phố Boucherville (Canada), đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người có bộ sưu tập ông già Noel đồ sộ nhất thế giới  Cụ ông 74 tuổi này hiện lưu giữ 25.189 vật kỷ niệm liên quan đến ông già Noel. Bộ sưu tập bắt đầu với món quà của người dì. Đó là một ông già Noel làm từ giấy bồi ra đời vào năm 1910. “Tôi bắt đầu lưu giữ những món quà Giáng sinh do bạn bè và người thân gửi tặng từ năm 1988” - ông Laquerre nói. Từ đó, bộ sưu tập hiện vật gắn với hình ảnh ông già Noel của ông cứ đầy dần với đủ loại đồ chơi, bức tượng, poster, thiệp...
Ông Jean-Guy Laquerre, giáo viên dạy địa lý nghỉ hưu ở thành phố Boucherville (Canada), đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người có bộ sưu tập ông già Noel đồ sộ nhất thế giới Cụ ông 74 tuổi này hiện lưu giữ 25.189 vật kỷ niệm liên quan đến ông già Noel. Bộ sưu tập bắt đầu với món quà của người dì. Đó là một ông già Noel làm từ giấy bồi ra đời vào năm 1910. “Tôi bắt đầu lưu giữ những món quà Giáng sinh do bạn bè và người thân gửi tặng từ năm 1988” - ông Laquerre nói. Từ đó, bộ sưu tập hiện vật gắn với hình ảnh ông già Noel của ông cứ đầy dần với đủ loại đồ chơi, bức tượng, poster, thiệp...

 2. Cây thông Noel đắt nhất 

Mặc dù được dựng lên từ ngày 07/12/2002 nhưng đến nay cây thông có trị giá lên đến 16 triệu USD đặt tại câu lạc bộ Tsunamachi Misui, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản vẫn chưa hề có đối thủ cho danh hiệu
Mặc dù được dựng lên từ ngày 07/12/2002 nhưng đến nay cây thông có trị giá lên đến 16 triệu USD đặt tại câu lạc bộ Tsunamachi Misui, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản vẫn chưa hề có đối thủ cho danh hiệu "Cây thông đắt nhất thế giới". Cây thông trở nên nổi tiếng là nhờ 83 món đồ trang trí đặc biệt như những lá vàng, quả bạc, kim cương, ngọc bích, ngọc lục bảo, ngọc trai… thậm chí là kim cương treo trên đó.

3. Chiếc tất Giáng sinh lớn nhất 

Chiếc tất Giáng sinh lớn nhất được Guinness công nhận vào ngày 14/12/2007 có chiều dài 32,56m và chiều rộng 14,97m. Đây là tác phẩm của tổ chức Children's Society ở London (Anh) thiết kế trong mùa Giáng sinh năm 2007.
Chiếc tất Giáng sinh lớn nhất được Guinness công nhận vào ngày 14/12/2007 có chiều dài 32,56m và chiều rộng 14,97m. Đây là tác phẩm của tổ chức Children's Society ở London (Anh) thiết kế trong mùa Giáng sinh năm 2007.

4. Tấm thiệp Giáng sinh nhỏ nhất

Thiệp Giáng sinh nhỏ nhất thế giới được chế tạo bằng công nghệ nano và có độ rộng gấp đôi một sợi tóc người. Ảnh: BBC.
Tấm thiệp Giáng sinh nhỏ nhất thế giới được tạo ra từ bàn tay khéo léo của các chuyên gia công nghệ nano đến từ Đại học Glasgow ở Scotland, với chiều rộng chỉ gấp đôi sợi tóc người.  Ảnh: BBC.

5. Cây thông Noel lâu năm nhất

Hàng năm mỗi dịp Noel, cụ bà Janet Parker đến từ Chippenham, Wiltshire (Anh) lại bắt đầu trang hoàng cho cây thông nhỏ bé chỉ cao 30cm của mình. Điều đặc biệt là cây thông này đã gắn bó với bà, với những người thân trong gia đình bà từ năm 1886.
Hàng năm mỗi dịp Noel, cụ bà Janet Parker đến từ Chippenham, Wiltshire (Anh) lại bắt đầu trang hoàng cho cây thông nhỏ bé chỉ cao 30cm của mình. Điều đặc biệt là cây thông này đã gắn bó với bà, với những người thân trong gia đình bà từ năm 1886.

6. Cửa hàng đồ Giáng sinh lớn nhất 

Christmas Wonderland được xem là cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới, mà người sáng lập là ông Wally Bronner (1927-2008), người gốc Đức. Cửa hàng này mở cửa từ năm 1945, tại Frankenmuth, tiểu bang Michigan.
Christmas Wonderland được xem là cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới, mà người sáng lập là ông Wally Bronner (1927-2008), người gốc Đức. Cửa hàng này mở cửa từ năm 1945, tại Frankenmuth, tiểu bang Michigan. Cửa hàng mở cửa gần như tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ Giáng sinh. Christmas Wonderland tuyển hơn 600 nhân viên trong mùa cao điểm.

7. Công xưởng sản xuất đồ trang trí Noel lớn nhất 

Cứ tới mỗi mùa Noel, “ngôi làng Giáng sinh” Nghĩa Ô (Trung Quốc) trở nên nhộn nhịp với tiểu thương từ châu Phi, Trung Đông, Nga, Mỹ… đổ về nơi sản xuất 2/3 số đồ trang trí Giáng sinh của cả thế giới.  Từ 9/2016 đến tháng 8 vừa qua, 600 nhà máy và xưởng sản xuất ở thành phố đã “cho ra lò” số sản phẩm trị giá 3 tỷ USD. Ảnh: Al Jazeera
Cứ tới mỗi mùa Noel, “ngôi làng Giáng sinh” Nghĩa Ô (Trung Quốc) trở nên nhộn nhịp với tiểu thương từ châu Phi, Trung Đông, Nga, Mỹ… đổ về nơi sản xuất 2/3 số đồ trang trí Giáng sinh của cả thế giới. Từ 9/2016 đến tháng 8 vừa qua, 600 nhà máy và xưởng sản xuất ở thành phố đã “cho ra lò” số sản phẩm trị giá 3 tỷ USD. Ảnh: Al Jazeera

8. Ngôi sao Giáng sinh đắt nhất

Ngôi sao Giáng sinh Laden đã được ghi danh là ngôi sao đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 615.000 bảng Anh (hơn 17,2 tỷ đồng). Món đồ cao 20 cm này được làm từ 280 viên kim cương, trong đó có một viên kim cương to 5 carat ở giữa. Ảnh: Dailystar
Ngôi sao Giáng sinh Laden đã được ghi danh là ngôi sao đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 615.000 bảng Anh (hơn 17,2 tỷ đồng). Món đồ cao 20 cm này được làm từ 280 viên kim cương, trong đó có một viên kim cương to 5 carat ở giữa. Ảnh: Dailystar

9. Chiếc bánh Giáng sinh đắt nhất

Bánh pudding không xa lạ gì trong các món ăn mùa Giáng sinh . Tuy nhiên, hiếm có chiếc bánh nào có mức giá lên tới 23.500 bảng Anh (khoảng gần 700 triệu đồng). Ảnh: Dailymail
Bánh pudding không xa lạ gì trong các món ăn mùa Giáng sinh . Tuy nhiên, hiếm có chiếc bánh nào có mức giá lên tới 23.500 bảng Anh (khoảng gần 700 triệu đồng). Chiếc bánh tráng miệng đặc biệt này được đầu bếp kỳ cựu Savoy Hotel chế biến vào năm 2013 từ những loại nguyên liệu thượng hạng nhất, trong đó phải kể tới chai rượu vang lâu năm Duret 1810 Cognac có giá 10.890 bảng (hơn 300 triệu đồng). Ảnh: Dailymail

10.  Ngôi nhà được trang trí nhiều đồ Giáng sinh nhất

David và Janean Richards đã lập kỷ lục Guinness với ngôi nhà được trang trí nhiều đèn nhất. Được biết, căn nhà của hai vợ chồng Richards tại Forrest Act, Australia được thắp sáng bởi 331.038 bóng đèn Giáng sinh. David Richards, ông bố ba con, đã mất bốn năm để hoàn tất công việc trang trí.
David và Janean Richards đã lập kỷ lục Guinness với ngôi nhà được trang trí nhiều đèn nhất. Được biết, căn nhà của hai vợ chồng Richards tại Forrest Act, Australia được thắp sáng bởi 331.038 bóng đèn Giáng sinh. David Richards, ông bố ba con, đã mất bốn năm để hoàn tất công việc trang trí.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.