Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga chính thức khởi động

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga hôm 18/12/2017 đã chính thức bắt đầu, với tổng cộng 23 ứng viên. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 3/2018.

Công báo Rossiyskaya của Chính phủ Nga đăng nghị quyết của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ấn định bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3/2018. Theo đó, chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu từ ngày hôm qua (18/12).

nga chinh thuc khoi dong chien dich tranh cu tong thong hinh 1
Hình ảnh các ứng viên bầu cử Tổng thống Nga năm 2012. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Ella Pamfilova cho biết, tổng cộng 23 ứng cử viên đã thông báo ý định tranh cử, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin. 

Lý do Nga chọn thời điểm này để công bố chiến dịch bầu cử Tổng thống Nga vì theo Hiến Pháp Nga và luật bầu cử Tổng thống, Hội đồng Liên bang sẽ quyết định việc bầu cử người đứng đầu quốc gia vào thời điểm không sớm hơn 100 ngày và không chậm hơn 90 ngày trước ngày bỏ phiếu.

Theo hãng tin Sputnik, với việc chính thức khởi động chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên từ các đảng và các ứng viên độc lập của Nga đã có thể bắt đầu thủ tục đề cử trong các kỳ đại hội hoặc các cuộc họp và đăng ký các tài liệu cần thiết cho Ủy ban Bầu cử Trung ương.

Trong số những ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống, ngoài đương kim Tổng thống Putin, đáng chú ý có ông Vladimir Zhirinovshy, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga, ông Gennady Zyuganov, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhà báo đối lập Ksenia Sobchak, ông Grigory Yavlinsky - lãnh đạo Đảng Dân chủ Yabloko.

Trước đó, vào tuần trước, tại cuộc họp báo lớn thường niên năm 2017, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ ra tranh cử tái nhiệm với tư cách ứng cử viên tự do, không theo danh sách đảng, song ông hy vọng sẽ có được sự ủng hộ của các đảng và đông đảo người dân. 

Ông Putin đã nói: “Tôi sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập nhưng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của các lực lượng chính trị, các đảng phái hay tổ chức xã hội mà chia sẻ quan điểm của tôi đối với sự phát triển của đất nước và tin tưởng tôi. Tôi hy vọng vào sự ủng hộ đông đảo của mọi người dân”.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga năm 2012, ông Putin đã nhận được sự ủng hộ lớn từ Đảng “Nước Nga thống nhất”, và trong cuộc bầu cử tới, đảng “Nước Nga thống nhất” sẽ cùng sát cánh bên Tổng thống Putin, cam kết lấy được 300.000 chữ ký của cử tri nước Nga trong cuộc bầu cử lần này theo hình thức ứng cử viên tự do.

Với việc tỉ lệ tín nhiệm vẫn đang ở mức cao, ông Putin được dự báo sẽ tiếp tục giành được nhiệm kỳ thứ 4. Cuộc thăm dò của Viện Romir-Gallup ngày 17/12 cho thấy Tổng thống Putin có khả năng giành chiến thắng áp đảo với 75% trên tổng số phiếu bầu, hai ứng cử viên Zhirinovshy và Zyuganov sẽ lần lượt 8% và 7%, và bà Sobchak là 2% trên tổng số phiếu.

Theo quy định, để đăng ký tranh cử độc lập, đến ngày 1/2/2018 ứng cử viên phải thu thập được ít nhất 300.000 chữ ký của cử tri. Nếu ứng cử viên tranh cử theo danh sách đảng, đảng đó phải thu thập được tối thiểu 100.000 chữ ký của cử tri cho ứng cử viên./.

Theo VOV

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.