Ngồi tù 10 năm vì 'cưỡng hiếp trực tuyến'

Tòa án Thụy Điển mới đây tuyên án 10 năm tù giam với một đối tượng bị buộc tội “cưỡng hiếp trực tuyến”, đài RT đưa tin ngày 1/12.

Đối tượng nêu trên là Bjorn Samstrom, 41 tuổi, bị buộc tội đe dọa và ép các nạn nhân thực hiện hành vi tình dục trước webcam. Tòa án quận Uppsala, TP Uppsala – Thụy Điển hôm 30-11 tuyên bố Samstrom bị buộc tội tấn công tình dục trực tuyến 27 trẻ em ở Mỹ, Canada và Anh trong giai đoạn 2015-2017, theo AP.

Đây là lần đầu tiên một đối tượng bị kết tội cưỡng hiếp trực tuyến tại Thụy Điển – một quốc gia có hệ thống pháp luật vô cùng nghiêm đối với tội danh cưỡng hiếp. Trước đó, vào tháng 10, báo National Post cho biết Samstrom ép các nạn nhân mà hắn gặp gỡ trên mạng xã hội cởi đồ và thực hiện các hành vi tình dục trước màn hình máy tính theo yêu cầu của hắn.

Tòa án quận Uppsala, TP Uppsala – Thụy Điển, hôm 30-12 công bố với truyền thông về việc lần đầu tiên tuyên án tù giam 10 năm với đối tượng "cưỡng hiếp trực tuyến". Ảnh: AP
Tòa án quận Uppsala, TP Uppsala – Thụy Điển, hôm 30-12 công bố với truyền thông về việc lần đầu tiên tuyên án tù giam 10 năm với đối tượng "cưỡng hiếp trực tuyến". Ảnh: AP 

Nếu nạn nhân không làm theo, hắn ta sẽ đe dọa tung ảnh nóng của họ lên các trang web khiêu dâm hoặc thậm chí là giết người thân của họ. "Các nạn nhân vô cùng sợ hãi. Họ mô tả rằng họ không có lựa chọn. Họ làm theo yêu cầu của hắn" – National Post dẫn lời Công tố viên Annika Wennerström cho biết.

Vụ việc "cưỡng hiếp qua mạng" của Samstrom bị phơi bày khi giới chức điều tra các cáo buộc tấn công tình dục riêng biệt nhắm vào y, theo bà Wennerström. Trong quá trình điều tra những cáo buộc này, giới chức đã phát hiện hàng loạt video "cưỡng hiếp trực tuyến" mà hắn ta quay lại. Cũng theo bà Wennerström, giọng nói của kẻ đồi bại nêu trên có thể nghe rõ được trong một số video.

Bà Wennerström xem việc Samstrom bị tuyên án là một thắng lợi pháp lý sau quá trình tố tụng "đầy thử thách". "Công nghệ không có giới hạn. Vì vậy chúng ta cũng phải thay đổi khái niệm cưỡng hiếp" – bà Wennerström nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố sẽ không xem nhẹ những vụ việc như trên.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.