Nhật Bản dự chi 46 tỷ USD nhằm đối phó Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản tiếp tục nâng chi phí quốc phòng dự kiến, trong đó phần lớn để ngăn mối đe doạ từ Triều Tiên.

nhat-ban-du-chi-46-ty-usd-nham-doi-pho-trieu-tien

Người dân Nhật Bản theo dõi tên lửa Triều Tiên qua TV. Ảnh: AP.

Khoản ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cho năm tài khoá 2018 cao kỷ lục, ở mức 5,19 nghìn tỷ Yen, tương đương 46 tỷ USD, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe doạ từ Triều Tiên, Nikkei ngày 16/12 đưa tin về kế hoạch của Tokyo.

Năm tài khoá mới bắt đầu từ tháng 4/2018. Theo đó, phần lớn các khoản tăng thêm sẽ được sử dụng để giúp Nhật Bản ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngân sách cũng sẽ chi trả cho việc chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật tăng, năm tài khoá trước là 5,12 nghìn tỷ Yên, tương đương 45,4 tỷ USD. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuần trước cho biết nước này có kế hoạch mua các tên lửa hành trình của những công ty Mỹ, có tầm bắn lên đến 900 km. Kế hoạch trên trở thành chủ đề gây tranh cãi vì Quốc hội Nhật Bản có quy định cấm dùng vũ lực để giải quyết các bất đồng quốc tế.

Nhật Bản trong năm 2017 liên tiếp phải đối diện với các mối đe dọa từ Triều Tiên, đỉnh điểm là khi hai quả tên lửa bay qua đảo Hokkaido ở cực bắc Nhật Bản trong hai ngày 29/8 và 15/9. 

Phát biểu trước cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono mô tả Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách nhất, nghiêm trọng nhất mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Nhật Bản cùng Mỹ và Hàn Quốc đã áp lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên, song song với lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc, để gia tăng áp lực, buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên muốn ngừng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.