Ông Putin đã trả lời các nhà báo trong gần bốn tiếng đồng hồ

Cuộc họp báo lớn hàng năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kéo dài 3 giờ 40 phút. Trong thời gian này, người đứng đầu nhà nước trả lời 73 câu hỏi của 54 nhà báo.

 

Ngoài các nhà báo Nga, đại diện của 10 cơ quan truyền thông nước ngoài đã có cơ hội đặt câu hỏi cho Tổng thống.

Ông Putin gặp báo giới dưới hình thức này lần thứ 13. Họp báo lớn năm 2008 từng ghi kỷ lục về thời lượng. Trong 4 tiếng 40 phút ông Putin đã trả lời 106 câu hỏi. Lần ngắn nhất là cuộc họp báo đầu tiên năm 2001. Trong một tiếng rưỡi, người đứng đầu nhà nước trả lời 22 câu hỏi.

Năm 2016, buổi trao đổi với truyền thông kéo dài 3 giờ 50 phút và 67 câu hỏi được người đứng đầu nhà nước giải đáp trong thời gian này.

Năm nay, số lượng nhà báo đăng ký dự cuộc họp báo của tổng thống đạt kỷ lục - hơn 1.600 người.

Truyền thống gặp gỡ hàng năm với báo chí cũng được các tổng thống Mỹ Bill Clinton, George Bush Jr. và Barack Obama duy trì. Sự kiện thường được tổ chức vào tháng 4 theo hình thức một buổi tiệc tối. Bầu không khí khá thoải mái và các nhà báo thậm chí châm chọc các tổng thống. Chỉ năm 2006, sự kiện này biến thành một vụ tai tiếng nghiêm trọng.

Tại bữa tiệc tối nghệ sĩ hài Steven Colbert đã phát biểu với những lời châm biếm cay độc, bôi nhọ người đứng đầu nhà nước. Lúc đầu, tổng thống Mỹ cố mỉm cười cùng mọi người, nhưng sau đấy ông trở nên buồn phiền, quay lưng lại với người nói và khi Colbert kết thúc, tổng thống đã rời khỏi phòng tiệc. Năm nay, Donald Trump đã phá vỡ truyền thống và không giải thích lý do ông từ chối tổ chức buổi tiệc tối.

Mỗi năm một lần, Thủ tướng Chính phủ Đức Angela Merkel cũng thực hiện cuộc họp báo "mùa hè". Sự kiện thường diễn ra vào thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ của Nghị viện. Khoảng 200 phóng viên tụ họp tại tòa nhà Hiệp hội Nhà báo chính trị đối diện Bundestag. Thông thường cuộc họp báo kéo dài 80 - 100 phút.

Tại Pháp, cuộc họp báo hàng năm của tổng thống diễn ra vào Ngày kỷ niệm chiếm Bastille 14 tháng 7. Năm 2016, cuộc họp báo được tổ chức ngay sau vụ khủng bố ở Nice và tập trung vào sự kiện bi thảm. Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron đã hủy cuộc họp báo hàng năm.

Dẫn nguồn tin riêng từ Điện Elysee, Le Monde giải thích rằng "quá trình tư duy phức tạp của tổng thống không phù hợp với định dạng khảo sát báo chí." Tuyên bố này là cơ hội để các đối thủ của Macron gọi ông là kẻ kiêu ngạo,- truyền thông phương Tây viết./.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.