Saudi Arabia tính liên thủ với Israel để đối phó Iran

(Baonghean.vn) - Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết nước này đã vạch ra lộ trình thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện với Israel, trong bối cảnh nhiều luồng thông tin “sau hậu trường” đề cập tới sự hợp tác giữa hai nước này.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. Ảnh: AP

Ông Jubeir cho hay Riyadh lên kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv nếu đạt được một thỏa thuận giữa Palestine và Israel.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Saudi Arabia này cũng bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng vương quốc nước này có bất kỳ mối quan hệ nào với Tel Aviv, bất chấp việc cả hai nước đều có mối lo ngại chung liên quan tới việc Iran gia tăng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng al-Jubeir cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel.

Hồi tháng 11 vừa qua, tờ Nhật báo al-Akhbar của Liban công bố một bức thư bí mật không ghi ngày tháng do Ngoại trưởng Saudi Arabia al-Jubeir gửi tới Quốc vương Mohammed bin Salman, đề cập tới việc thúc đẩy kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tờ này đưa tin Riyadh và Tel Aviv ban đầu sẽ nỗ lực đưa ra một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine, vốn sẽ gạt bỏ phần lớn lợi ích của nhà nước Palestine. Sau đó, chính quyền Saudi Arabia và Israel có thể tập trung vào mục tiêu chung, đó là thành lập một liên minh chống lại Iran. 

Trong một cử chỉ được cho mở ra cơ hội thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai nước, ngày 13/12, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz bất ngờ đề nghị Saudi Arabia làm trung gian hòa giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông./.

Lan Hạ

(Theo Press TV)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.