Tiết lộ công việc đặc biệt thời sinh viên của Tổng thống Putin

Từ thời còn là sinh viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng đảm nhận một công việc làm thêm vô cùng đặc biệt.

Daily Mail dẫn lời ông Vasily Shestakov, bạn lâu năm của Tổng thống Nga tiết lộ, trong thập niên 70 của thế kỷ trước, thời điểm Tổng thống Nga Putin đang là sinh viên đại học tại St. Petersburg (Nga) để kiếm thêm tiền trang trải việc học, ông Putin từng nhận làm diễn viên đóng thế trong các bộ phim về Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo ông Shestakov, Tổng thống Putin làm diễn viên đóng thế cho các bộ phim có tiêu đề Tiểu đoàn Izhora (1972) và Bao Vây (1974) thuộc hãng Lenfilm có trụ sở tại St Petersburg. Ông Shestakov khẳng định đã cùng Tổng thống Putin đóng trong các bộ phim với nội dung về trận đấu giữa Hồng quân Liên Xô và phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai.

Ông Putin từng nhận làm diễn viên đóng thế trong các bộ phim về Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ông Putin từng nhận làm diễn viên đóng thế trong các bộ phim về Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Ông Shestakov cũng cho biết mức lương được trả khi đó khá “hậu hĩnh”, vào khoảng 75 ruble một ngày. Bên cạnh đó, ông Shestakov còn bổ sung rằng Tổng thống Putin không bao giờ nhận đóng vai lính phát xít Đức.

Thông tin này cũng được ông Nikolai Vashshilin, một người từng học chung thầy dạy võ Judo với Tổng thống Putin, người sau đó trở thành diễn viên đóng thế chuyên nghiệp và điều phối viên đóng thế cũng xác nhận rằng ông Putin từng tham gia đóng thế trong phim.

Truyền thông Nga cũng đưa tin, với kỹ năng về võ Judo, ông Putin đã được nhận làm diễn viên đóng thế trong 3 bộ phim về chiến tranh. Được biết, đóng phim là cách kiếm thêm thu nhập phổ biến của sinh viên Nga thời Xô Viết. Đặc biệt, những người có nền tảng thể thao có cơ hội được trả hậu hĩnh khi tham gia đóng thế.

Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng tống Nga - ông Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này. Về phần Lenfilm, đơn vị này cho biết không lưu trữ hồ sơ nào cho thấy Tổng thống Putin từng làm diễn viên đóng thế cho hãng.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.