Trung Quốc điều tra tham nhũng nhà ngoại giao cấp cao về hưu

Ông Tào Bạch Tuấn, từng giữ vị trí quản lý trong Ban Liên lạc Đối ngoại của đảng Cộng sản Trung Quốc, đang bị điều tra cáo buộc tham nhũng.

trung-quoc-dieu-tra-tham-nhung-nha-ngoai-giao-cap-cao-ve-huu

Ông Tào Bạch Tuấn. Ảnh: SCMP.

Ông Tào Bạch Tuấn bị điều tra do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng", South China Morning Post ngày 17/12 dẫn thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết. Cụm từ trên thường được dùng để chỉ tội tham nhũng ở Trung Quốc. Việc điều tra ông Tào diễn ra 5 năm sau khi ông nghỉ hưu. 

Ông Tào, 63 tuổi, từng là người đứng đầu hai cục thuộc Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (ID), thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và Tây Âu, châu Phi. ID là cơ quan giải quyết các vấn đề trong quan hệ với những đảng chính trị nước ngoài. 

Từ năm 2008 - 2012, ông Tào phụ trách cơ quan liên lạc với các đảng chính trị ở Tiểu vùng Sahara châu Phi. Ông sau đó làm cố vấn cho một công ty sắt thép đặt tại Quảng Đông. Lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là vào ngày 8/8 trong một sự kiện kinh tế.

Tào Bạch Tuấn là người Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, được cho là thành thạo tiếng Đức, Anh. Ông tốt nghiệp Viện Ngoại ngữ Thượng Hải năm 1975, nay là Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải. Ông Tào tham gia ID vào năm 1975, chuyên phụ trách các nước nói tiếng Đức.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Heidelberg, Đức, ông về Trung Quốc năm 1985 và được thăng chức lên làm người đứng đầu bộ phận chuyên tiếng Đức của cơ quan. Ông là người phiên dịch chính khi các chính trị gia Đức thăm Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles, Mỹ, năm 1992, ông đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận Tây Âu, rồi trưởng bộ phận châu Phi.

Ông Tào là quan chức ngoại giao cao cấp thứ hai bị điều tra tham nhũng trong chiến dịch "Đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ năm 2012. Hồi đầu năm nay, CCDI đã buộc ông Trương Côn Sinh thôi chức trợ lý Ngoại trưởng. Ông Trương bị điều tra cũng với cáo buộc tương tự ông Tào.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.