Trung Quốc tiếp tục tập trận tại Tây Thái Bình Dương

(Baonghean.vn)- Hãng tin Tân Hoa ngày 21/12 đưa tin các máy bay quân sự của Trung Quốc lại tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương, với việc các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu được điều từ binh chủng không quân hải quân Biển Đông tập trận cùng các tàu chiến.

Tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc có tên Liêu Ninh đã tới tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Ảnh: THX
Tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc có tên Liêu Ninh đã tới tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Ảnh: THX

Máy bay của Trung Quốc, hầu hết thuộc lực lượng không quân, ngày càng tiến hành nhiều cuộc tập trận ở khu vực xa bờ biển nước này trong vài năm trở lại đây. Gần đây hầu hết các cuộc tập trận diễn ra xung quanh hòn đảo tự trị Đài Loan và gần Nhật Bản.

Theo hãng tin Tân Hoa, hàng chục máy bay, trong đó có máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm, đã tập trận ở Tây Thái Bình Dương cùng với các tàu chiến, song không cho biết địa điểm chính xác diễn ra tập trận.

Tân Hoa dẫn nguồn tin quân sự cho hay các cuộc tập trận này là bình thường, nằm trong các kế hoạch thường niên và phù hợp luật pháp và quy định quốc tế và không nhằm vào bất kỳ đất nước hoặc khu vực nào. Tân Hoa cho biết thêm các cuộc tập trận không gây ảnh hưởng tới tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. 

Việc tham gia tập trận của máy bay thuộc hạm đội Biển Đông có nghĩa họ có thể đã bay qua vùng biển tranh chấp này, nơi Trung Quốc đang xây dựng các sân bay và cơ sở quân sự khác, một số trên các đảo nhân tạo, động thái vấp phải sự chỉ trích của khu vực. Hồi tuần trước, một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết Bắc Kinh tiếp tục lắp đặt hệ thống radar cao tần và các cơ sở khác có thể được sử dụng cho mục đích quân sự tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.