Phát hiện hơn 180,6 tỷ euro tiền trốn thuế tại ngân hàng HSBC

(Baonghean) - Mới đây, trước sự có mặt của 55 hãng truyền thông quốc tế, tờ Le Monde đã tiết lộ hơn 180,6 tỷ euro được chuyển bí mật trong các tài khoản thuộc chi nhánh ngân hàng HSBC từ tháng 11/2006 đến tháng 3/2007.
Chi nhánh Ngân hàng HSBC Private tại Geneva. Ảnh: AFP
Chi nhánh Ngân hàng HSBC Private tại Geneva. Ảnh: AFP
Tối Chủ nhật, tờ Le Monde phối hợp với ICIJ và 55 phương tiện truyền thông quốc tế lớn cùng đưa tin về một hệ thống trốn thuế lớn được phát hiện tại Chi nhánh Ngân hàng HSBC Private ở Thụy Sỹ. Theo danh sách này, gần 100.000 khách hàng tại hơn 100 quốc gia, khoảng 20.000 công ty nước ngoài với tổng số tiền là 180,6 tỷ euro đã được chuyển qua chi nhánh Ngân hàng HSBC trong 4 tháng của năm 2006 - 2007.
Rất nhiều nhân vật tên tuổi được liệt kê trong danh sách như đức Vua Mohammed VI của Maroc, với tài khoản lên đến 7,9 tỷ euro; ông Rami Makhlouf (một người anh em họ của Tống thống Syria Bashar al-Assad) hay ông Frantz Merceron - cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính của Haiti. Kèm theo đó là một loạt những diễn viên, người mẫu, ca sỹ, doanh nhân, bác sỹ… với những khoản tài sản lên đến hàng tỷ euro.
Ngay sau khi thông tin trên được công bố, một cuộc điều tra đột xuất giữa Paris, Washington, Brussels và Geneva đã được tiến hành nhằm làm rõ vụ việc. Sáng thứ Hai, Thủ tướng Pháp Manuel Vall đảm bảo rằng “Chính phủ sẽ sử dụng hết những thông tin lấy từ dữ liệu có sẵn của HSBC” và sẽ đưa ra “những hình phạt thích đáng cho những người có liên quan”.
Được biết, người cung cấp những tài liệu liên trên là Hervé Falciani – một cựu nhân viên của ngân hàng HSCB. Trước đó, ông Falciani từng có ý định bán các file mà mình đánh cắp những thông tin về khách hàng, nhưng sau đó đổi ý và cung cấp các tài liệu này cho các nhà chức trách Pháp. Hồi tháng 12/2014, các công tố viên của Liên bang Thụy Sỹ đã truy tố ông Falciani vì tội “gián điệp kinh tế” và “vi phạm các bí mật trong thương mại và ngân hàng”.
Về phía mình, Ngân hàng HSCB thừa nhận “sự thất bại trong quản lý ở quá khứ” đồng thời tuyên bố “những tài liệu trên không hề rõ ràng cho dù đã được khôi phục”. Đại diện Ngân hàng HSBC cáo buộc rằng các dữ liệu trên có thể đã được chế tác lại và do đó độ chính xác là không đáng kể.
Chu Thanh 
Theo Le Monde, Liberation

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.