Tàu Đài Loan mất tích trên Đại Tây Dương có 2 thủy thủ người Việt

Một tàu câu mực với 49 thành viên thủy thủ đoàn đã mất tích trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, không phát tín hiệu cấp cứu

Hãng tin AFP hôm nay (08/3) dẫn nguồn giới chức Đài Loan (Trung Quốc) cho biết một tàu câu mực với 49 thành viên thủy thủ đoàn đã mất tích trên vùng biển Nam Đại Tây Dương mà không phát đi tín hiệu cấp cứu nào. Trước đó, thuyền trưởng con tàu đã thông báo phát hiện nước đang tràn vào trong tàu.

Theo giới chức Đài Loan (Trung Quốc) thì chiếc tàu câu mực với tải trọng 7.000 tấn này đã mất liên lạc vào sáng sớm ngày 26/2 vừa qua. Theo dữ liệu vệ tinh ghi lại thì vào thời điểm mất tích, con tàu này đang ở cách quần đảo Falklands theo cách gọi của Anh còn Argentina gọi là Malvinas khoảng hơn 3.100 km. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 1 thuyền trưởng kiêm máy trưởng người Đài Loan (Trung Quốc), 11 người Trung Quốc, 21 người Indonesia, 13 người Philippines và 2 công dân Việt Nam.

Hiện giới chức Đài Loan đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ Argentina và Anh cũng như các tàu khác trong khu vực nói trên. Theo Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan thì không có bằng chứng cho thấy chiếc tàu đã chìm vì tàu này được trang bị một hệ thống tự động phát tín hiệu cấp cứu nếu chịu áp lực nước nhất định. Hiện có một số giả thuyết cho rằng con tàu có thể đã bị mất điện và trôi dạt, hoặc bị một số thuyền viên khống chế./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.