Tân Thủ tướng Sri Lanka kêu gọi các đảng phái cùng làm việc chung

(Baonghean.vn)- Tân Thủ tướng Chính phủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 19/8 đã đưa ra lời kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị của quốc đảo này cùng nhau làm việc, để cùng đưa đất nước tiến lên phía trước và thực hiện kế hoạch quốc gia.

Tân
Tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: India

Đảng Thống Nhất Quốc gia của ông Wickremesinghe đã giành được 106 ghế trên tổng số 225 ghế trong Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 17/8.

Trong bài phát biểu đầu tiên của mình với truyền thông sau khi chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Wickremesinghe cho biết ông đã sẵn sang tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của Sri Lanka và cam kết sẽ cống hiến để làm cuộc sống nhân dân tốt đẹp hơn.

Ông Wickremesinghe đã đánh bại cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse, ứng cử viên chính của Liên minh Tự do nhân dân thống nhất, cho biết sẽ đặt ra một kế hoạch quốc gia yêu cầu các đảng phái chính trị của đất nước phải làm việc cùng nhau.

“Chúng tôi muốn tất cả mọi người cùng chung tay làm việc. Hãy nghĩ cho đất nước và nhân dân. Chúng ta có thể đạt được sự thống nhất và tiến bộ cho đất nước nếu chúng ta chịu cùng nhau làm việc trong hai hoặc ba năm vì lợi ích của nhân dân. Cùng với Tổng thống và lãnh đạo các đảng, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của chính trị và chính phủ tại đất nước này” – Thủ tướng Wickremeshinghe cho biết.

Nhìn qua kết quả của cuộc tổng tuyển cử được công bố ngày 18/8, ông Ranil Wickremesinghe đã có số lượng phiếu bầu cao nhất với hơn 500.000 phiếu. Đối thủ của ông, cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse nhận được hơn 400.000 phiếu.

Wickremesinghe sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng vào ngày 20/8. Sau đó, nội các mới của ông sẽ được bổ nhiệm.

                                                                                                    Võ Ngọc Trung

                                                                                                     Theo Xinhua

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.