Tình hình Pakistan-Ấn Độ tiếp tục căng thẳng sau vụ nã pháo

Binh sĩ
Binh sĩ Ấn Độ đi tuần tra dọc đường biên giới với Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, giới chức Pakistan cho biết ngày 17/8, nước này đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tới để phản đối vụ nã pháo qua biên giới ở khu vực Kashmir tranh chấp làm 3 dân thường thiệt mạng và 15 người bị thương trong 2 ngày qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Phó Cao ủy Ấn Độ đã được triệu tới để trao công hàm phản đối các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ ngày 15-16/8 của binh sỹ Ấn Độ tại khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở Kotli. 

Phía Pakistan đã yêu cầu New Delhi tiến hành điều tra vụ việc trên và thông báo kết quả cho Islamabad, đồng thời chỉ thị cho binh sỹ tôn trọng lệnh ngừng bắn, duy trì hòa bình dọc LOC. 

Tuyên bố cũng cho biết phía Pakistan bày tỏ quan ngại sâu sắc việc Ấn Độ đã 70 lần vi phạm lệnh ngừng bắn tại LoC và Đường biên giới quốc tế trong 2 tháng qua.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng cáo buộc phía Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, gây ra nhiều thương vong cho phía Ấn Độ. New Delhi đã triệu Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit tới để trao công hàm phản đối những vụ việc này.

Dự kiến, các cố vấn an ninh cấp cao 2 nước sẽ gặp nhau tại thủ đô New Delhi từ ngày 23-24/8 để thảo luận các biện pháp chống khủng bố và làm dịu căng thẳng dọc LoC.

Trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ nổ súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan dọc LoC - đường biên giới trên thực tế dài 720km chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. 

Tuy nhiên, cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir. Hai bên thường cáo buộc lẫn nhau nổ súng khiêu khích và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực ranh giới này./.

Theo VN+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.