Hải quân Mỹ nhận siêu tàu sân bay Ford vào tháng 9

Siêu tàu sân bay Gerald R. Ford sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm và được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 9.2016.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ được biên chế vào năm 2021
Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ được biên chế vào năm 2021

Tàu sân bay có chi phí ước tính 12,8 tỉ USD này là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Ford, dự kiến sẽ được biên chế vào năm 2021 sau các cuộc thử nghiệm, theo Daily Pressngày 7.4.

Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ Sean J. Stackley đưa ra mốc thời gian dự kiến trên trong cuộc điều trần tại Uỷ ban quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 6.4. Tàu sân bay này sẽ chạy thử nghiệm trên biển vào tháng 7 và được hãng Newport News Shipbuilding bàn giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 9.
Siêu tàu sân bay có lượng choán nước 100.000 tấn, dài 335 m này lấy tên tổng thống thứ 38 của Mỹ, Gerald R. Ford. Cựu tổng thống Ford mất vào năm 2006, ông từng chiến đấu trên tàu USS Monterey trong Thế chiến 2.
Tàu Ford sử dụng công nghệ hãm máy bay tân tiến, giúp các máy bay đáp xuống êm hơn. Hệ thống này dù đã được lắp trên tàu nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hồi tuần trước, hệ thống hãm máy bay này đã được thử nghiệm thành công với một chiếc máy bay F/A-18A.
Tàu sân bay Ford sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng điện từ trường (EMALS) thay cho hệ thống phóng bằng hơi nước đang được sử dụng trên các tàu sân bay hiện tại của Hải quân Mỹ. EMALS phóng mỗi máy bay mất 45 giây, nhanh hơn 25% so hệ thống phóng bằng hơi nước. Tàu chở khoảng 75 máy bay các loại và còn vũ trang tên lửa phòng không, pháo phòng không bắn nhanh tầm gần, súng laser. Tàu chỉ cần 2.600 thủy thủ thay vì hơn 3.200 người như các tàu sân bay lớp Nimitz hiện tại của Hải quân Mỹ.
Ảnh đồ hoạ tàu thứ 2 thuộc lớp Ford, chiếc USS John F. Kennedy - Ảnh: Hải quân Mỹ
Ảnh đồ hoạ tàu thứ 2 thuộc lớp Ford, chiếc USS John F. Kennedy - Ảnh: Hải quân Mỹ
Ông Stackley cũng thông báo chiếc tàu sân bay tiếp theo thuộc lớp Ford, USS John F. Kennedy dự kiến sẽ được chạy thử vào năm 2020. Tính đến tháng 3, tàu Kennedy đã hoàn thành được 18%, theo CNN. Chiếc tàu thuộc lớp Ford thứ 3, USS Enterprise sẽ bắt đầu được chế tạo vào năm 2018.
Trong 5 năm tới, Hải quân Mỹ cũng đề xuất đóng thêm 38 tàu chiến với ngân sách ước tính 81,3 tỉ USD. Kế hoạch này gồm việc thay thế các tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio cũ kỹ, mua 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia, 10 tàu khu trục lớp Arleigh Burke và nhiều tàu chiến nhỏ khác. Ông Stackley cho hay mục tiêu là xây dựng đội tàu chiến Hải quân gồm 301 tàu vào năm 2021.
Theo Thanh Niên

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.