Quốc vương Thái Lan sắc phong Hoàng hậu ngay trước lễ đăng quang

Thông tin bất ngờ này được đăng tải trên Công báo hoàng gia và hình ảnh về lễ cưới được phát trên tất cả các kênh truyền hình của Thái Lan.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn hôm 1/5 đã cử hành hôn lễ với với nữ tướng Suthida Vajirusongkorn, thuộc đội cận vệ hoàng gia và phong bà làm Hoàng hậu. Thông báo được đưa ra ngay trước lễ đăng quang của ông Vajiralongkorn vào ngày 4/5.

Quốc vương Thái Lan sắc phong Hoàng hậu ngay trước lễ đăng quang ảnh 1
Bà Suthida quỳ rạp người trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn trong lễ sắc phong Hoàng hậu ngày 1/5. Ảnh: AP.

Thông tin bất ngờ này được đăng tải trên Công báo hoàng gia và hình ảnh về lễ cưới được phát trên tất cả các kênh truyền hình của Thái Lan. Lễ cưới diễn ra tại cung điện Dusit ở Bangkok ngày 1/5. Bà Suthida mặc váy lụa truyền thống còn Quốc vương mặc quân phục màu trắng. Tại lễ cưới, bà Suthida quỳ rạp người trước chân của Nhà vua trước khi bà được mời ngồi bên cạnh ông để ký vào giấy chứng nhận kết hôn và được trao tước hiệu Hoàng hậu. Bà cũng được Nhà vua Thái Lan phong làm Thanpuying - một tước hiệu hoàng gia cao quý có nghĩa là “Đức bà”

Quốc vương Vajirusongkorn, 66 tuổi, còn được biết đến với danh hiệu Vua Rama X, lên ngôi vào tháng 10/2016 sau khi cha ông là Vua Bhumibhol Adulayej qua đời. Theo kế hoạch, ông sẽ làm lễ đăng quang chính thức vào ngày 4/5 và tiếp đó là lễ rước tại thủ đô Bangkok vào ngày 5/5.

Năm 2014, ông Vajiralongkorn đã bổ nhiệm bà Suthida Tidjai, cựu tiếp viên hàng không của hãng hàng không Thai Airways làm phó chỉ huy lực lượng cận vệ hoàng gia. Thời điểm đó, một số nhà quan quan sát và truyền thông đã đồn đoán về mối quan hệ thân thiết giữa Thái tử Vajiralongkorn và bà Suthida, tuy nhiên Hoàng gia Thái Lan chưa bao giờ thừa nhận quan hệ chính thức giữa hai người.

Đến tháng 12/2016, bà Suthida được sắc phong hàm tướng và đứng đầu đội cận vệ bảo vệ riêng cho quốc vương Vajiralongkorn. Tháng 6/2017, bà trở thành quyền chỉ huy Cục Tùy viên quân sự Hoàng gia Thái Lan sau khi Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia được tổ chức lại. Trước khi cưới Hoàng hậu Suthida, quốc vương đã kết hôn 3 lần./. 

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.