Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An kỷ niệm 25 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động được trên 251 tỷ đồng hỗ trợ cho hàng trăm nghìn trẻ em thiếu may mắn.

Chiều 19/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh: Thu Hương
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Được thành lập vào năm 1994, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động trên 251 tỷ đồng (trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh vận động được trên 166,6 tỷ đồng) hỗ trợ cho trên 430 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Quỹ tổ chức phẫu thuật cho trên 13 nghìn trẻ khuyết tật; cùng với đó 93 nghìn lượt trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ với tổng số tiền gần 36 tỷ đồng.

Ảnh: Thu Hương
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng bức trướng với dòng chữ "25 năm tận tâm - minh bạch - kịp thời - cùng tham gia" cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn hỗ trợ xây dựng 533 nhà tình thương, 76 công trình nước sạch cho trẻ em khó khăn vùng đồng bào dân tộc; Hỗ trợ đột xuất cho trên 38 nghìn lượt trẻ em bị tai nạn, trẻ mồ côi vùng thiên tai, lũ lụt.

Ảnh: Thu Hương
16 tập thể, cá nhận đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích trong việc vận động đóng góp vì Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh hiện nay toàn tỉnh còn 15 nghìn trẻ em khó khăn, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng, bởi vậy công tác của Quỹ Bảo trợ trẻ em vô cùng quan trọng, cần phát huy hơn nữa để đưa lại niềm vui cho trẻ em kém may mắn.
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận về những nỗ lực của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trong 25 năm qua. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Trao quà cho 39 em là con của cán bộ, chiến sĩ biển, đảo. Ảnh: Thu Hương

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng bức trướng với dòng chữ "25 năm tận tâm - minh bach - kịp thời - cùng tham gia "; UBND tỉnh trao tặng Cờ Thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân; 16 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong việc vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho 39 cháu là con chiến sỹ đang công tác tại vùng biển, đảo, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.