Quỳ Châu: Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua 2013

(Baonghean) - Trong không khí đầu xuân, đồng bào các dân tộc Quỳ Châu lại tưng bừng với Lễ hội Hang Bua - một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc Nghệ An. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất và sẵn sàng chờ đón du khách thập phương đến trẩy hội.

Thi quay tơ - thêu hoa văn truyền thống.

Lễ hội Hang Bua năm nay diễn ra trong 3 ngày 21, 22, 23 tháng Giêng âm lịch. Cũng như mọi năm, năm nay lễ hội trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên các cơ quan, đơn vị và trường học sẽ thuận lợi hơn trong công tác chuẩn bị cắm trại và vận chuyển các nguyên vật liệu phục vụ cho lễ hội. Chính vì vậy, ban tổ chức lễ hội đã lên kế hoạch chu đáo, động viên các cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ sẵn sàng đón tiếp du khách gần xa. Đặc biệt, chất lượng các chương trình văn hoá, văn nghệ được chuẩn bị chu đáo mang tính chuyên nghiệp và đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc. Ngoài các cuộc thi truyền thống như nhảy sạp, thi văn hoá ẩm thực, thi thêu dệt, du khách đến tham gia lễ hội sẽ được tham gia các trò chơi dân gian của đồng bào Thái như chơi tò mạc lè, đi cà kheo, bắn nỏ, ném còn, nhảy sạp và khắc luống. Đặc biệt, năm nay, huyện Quỳ Châu chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hoá lễ hội, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đồng thời treo các băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính diễn ra lễ hội nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống. Bên cạnh công tác chuẩn bị nội dung các chương trình, ban tổ chức cũng chú trọng đến công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân yên tâm khi tham gia lễ hội.

 Đến với Lễ hội Hang Bua năm nay, du khách sẽ không chỉ được hoà mình vào không khí vui tươi, rộn ràng cùng đồng bào các dân tộc huyện Quỳ Châu mà còn được tham quan các danh thắng của Quỳ Châu như Thẳm Ồm, Thẳm Chạng, Tôn Thạt, thác Tạt Ngoi, thác Đũa...

Lê Hoàn (Đài Quỳ Châu)

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.