Quy tắc về trang phục của một số điểm đến

Theo Tường Vi (zingnews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Du khách đến Hy Lạp nên tránh mang giày cao gót, còn ghé thăm các nước theo đạo Hồi cần thiết phải có khăn trùm đầu.
Pháp: Tuy thủ đô Paris của Pháp một trong “Tứ đại” kinh đô thời trang toàn cầu, ở đây vẫn tồn tại quy định nghiêm ngặt về trang phục. Ở Pháp, người dân bao gồm cả khách du lịch không được dùng tấm mạng che mặt (che kín cả đầu và mặt). Năm 2010, Chính phủ Pháp ban hành dự luật này với mục đích tăng cường an ninh nơi công cộng. Du khách có thể bị phạt 150 euro nếu làm trái quy định. Ảnh: Rosivan Morais/Pexels

Pháp: Tuy thủ đô Paris của Pháp một trong “Tứ đại” kinh đô thời trang toàn cầu, ở đây vẫn tồn tại quy định nghiêm ngặt về trang phục. Ở Pháp, người dân bao gồm cả khách du lịch không được dùng tấm mạng che mặt (che kín cả đầu và mặt). Năm 2010, Chính phủ Pháp ban hành dự luật này với mục đích tăng cường an ninh nơi công cộng. Du khách có thể bị phạt 150 euro nếu làm trái quy định. Ảnh: Rosivan Morais/Pexels

Thái Lan: Khách du lịch có thể đối diện với mức phạt lên đến 1.000 baht (gần 700.000 VND) nếu có hành vi không đúng mực khi mặc trang phục học sinh của nước này. Tại xứ sở chùa Vàng, việc diện đồng phục học sinh Thái Lan có thêu tên viết tắt các trường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu du khách chỉ mặc đồng phục có thêu tên chính mình sẽ không tính là phạm pháp. Ảnh: Arian Zwegers/Flickr

Thái Lan: Khách du lịch có thể đối diện với mức phạt lên đến 1.000 baht (gần 700.000 VND) nếu có hành vi không đúng mực khi mặc trang phục học sinh của nước này. Tại xứ sở chùa Vàng, việc diện đồng phục học sinh Thái Lan có thêu tên viết tắt các trường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu du khách chỉ mặc đồng phục có thêu tên chính mình sẽ không tính là phạm pháp. Ảnh: Arian Zwegers/Flickr

Bali (Indonesia) không chỉ là “thiên đường du lịch” trong mắt khách quốc tế, nơi đây còn được ví như “hòn đảo của các vị thần”. Người dân Bali có tín ngưỡng tôn giáo sâu sắc. Những trang phục thiếu vải sẽ bị coi là thiếu tôn trọng vùng đất linh thiêng này. Bên cạnh đó, quy định về an ninh mạng của Indonesia rất nghiêm ngặt. Việc du khách đăng hoặc chia sẻ nội dung tiêu cực, hình ảnh phản cảm đều bị lên án. Ảnh: The Telegraph

Bali (Indonesia) không chỉ là “thiên đường du lịch” trong mắt khách quốc tế, nơi đây còn được ví như “hòn đảo của các vị thần”. Người dân Bali có tín ngưỡng tôn giáo sâu sắc. Những trang phục thiếu vải sẽ bị coi là thiếu tôn trọng vùng đất linh thiêng này. Bên cạnh đó, quy định về an ninh mạng của Indonesia rất nghiêm ngặt. Việc du khách đăng hoặc chia sẻ nội dung tiêu cực, hình ảnh phản cảm đều bị lên án. Ảnh: The Telegraph

Các quốc gia đạo Hồi: Thánh đường Hồi giáo được xem là trung tâm tín ngưỡng quan trọng và linh thiêng bật nhất đối với những người theo đạo Hồi. Nữ du khách đến tham quan thánh đường bắt buộc phải mang khăn trùm đầu, quần áo rộng rãi che kín da thịt, có thể mặc váy nhưng phải dài đến mắt cá chân. Nam giới không được mặc áo phông, quần shorts hay đi dép lê khi tham quan địa điểm này. Ảnh: R M/Pexels

Các quốc gia đạo Hồi: Thánh đường Hồi giáo được xem là trung tâm tín ngưỡng quan trọng và linh thiêng bật nhất đối với những người theo đạo Hồi. Nữ du khách đến tham quan thánh đường bắt buộc phải mang khăn trùm đầu, quần áo rộng rãi che kín da thịt, có thể mặc váy nhưng phải dài đến mắt cá chân. Nam giới không được mặc áo phông, quần shorts hay đi dép lê khi tham quan địa điểm này. Ảnh: R M/Pexels

Hàn Quốc: Xứ sở kim chi không quá khắt khe về trang phục với du khách. Quốc gia này thậm chí khuyến khích du khách mặc hanbok - trang phục truyền thống của người Hàn thông qua việc miễn phí vé vào cửa khi tham quan cung Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc) hay đền chùa. Ảnh: Olivialazuardy

Hàn Quốc: Xứ sở kim chi không quá khắt khe về trang phục với du khách. Quốc gia này thậm chí khuyến khích du khách mặc hanbok - trang phục truyền thống của người Hàn thông qua việc miễn phí vé vào cửa khi tham quan cung Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc) hay đền chùa. Ảnh: Olivialazuardy

Italy: Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền Cinque Terre (Tây Bắc Italy) phát động chiến dịch cảnh báo du khách về việc leo lên các vách đá mà không mang giày dép phù hợp. Du khách không được phép mang dép lê hoặc giày cao gót khi tham gia leo núi tại khu vực này. Nếu phớt lờ lời cảnh báo, du khách có thể đối diện với mức phạt dao động 50-2.500 euro. Ảnh: Greenstyle

Italy: Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền Cinque Terre (Tây Bắc Italy) phát động chiến dịch cảnh báo du khách về việc leo lên các vách đá mà không mang giày dép phù hợp. Du khách không được phép mang dép lê hoặc giày cao gót khi tham gia leo núi tại khu vực này. Nếu phớt lờ lời cảnh báo, du khách có thể đối diện với mức phạt dao động 50-2.500 euro. Ảnh: Greenstyle

Hy Lạp: Là một trong số quốc gia có nền văn minh rực rỡ nhất của thời kỳ cổ đại, Hy Lạp sở hữu nhiều công trình công cộng, đền đài được lưu giữ đến ngày nay. Tại quốc gia này, việc đi giày cao gót khi tham quan các di tích cổ như đền Parthenon và thành cổ Acropolis ở Athens hay bất kỳ di tích lịch sử nào khác là bất hợp pháp. Chính phủ Hy Lạp lo ngại gót nhọn của giày cao gót sẽ làm trầy xước và làm hỏng đá. Ảnh: Jo Kassis

Hy Lạp: Là một trong số quốc gia có nền văn minh rực rỡ nhất của thời kỳ cổ đại, Hy Lạp sở hữu nhiều công trình công cộng, đền đài được lưu giữ đến ngày nay. Tại quốc gia này, việc đi giày cao gót khi tham quan các di tích cổ như đền Parthenon và thành cổ Acropolis ở Athens hay bất kỳ di tích lịch sử nào khác là bất hợp pháp. Chính phủ Hy Lạp lo ngại gót nhọn của giày cao gót sẽ làm trầy xước và làm hỏng đá. Ảnh: Jo Kassis

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.