Quyền Tổng thống Hàn Quốc thăm Bộ chỉ huy liên minh Mỹ-Hàn

(Baonghean.vn) - Nêu bật vai trò Tổng tư lệnh, Tổng thống tạm quyền kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã tới thăm trụ sở Bộ chỉ huy các lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn (CFC) tại Seoul hôm 16/12.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (thứ 2 từ phải sang) chủ trì cuộc họp với giới chức quân đội tại Hội đồng tham mưu trưởng ở Seoul. Ảnh: AP.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (thứ 2 từ phải sang) chủ trì cuộc họp với giới chức quân đội tại Hội đồng tham mưu trưởng ở Seoul. Ảnh: AP.

Ông đã kêu gọi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tại đây luôn duy trì tình trạng sẵn sàng chống lại nguy cơ khiêu khích từ Triều Tiên để giải quyết những quan ngại an ninh đang tăng lên vào thời điểm diễn ra khủng hoảng trong nước.

Ông Hwang nói: “Tôi kêu gọi liên minh Mỹ-Hàn giám sát chặt khả năng xảy ra bất cứ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên và luôn sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ và tức thì nếu bị khiêu khích”.

Ông nói thêm: “Trong bối cảnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên đang đẩy mạnh và trở nên rõ rệt, Triều Tiên gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công Nhà Xanh (văn phòng tổng thống) cũng như các cuộc tập trận khác nhằm phô diễn lực lượng, khiến các mối lo an ninh của người dân leo thang”.

Đặc biệt, quyền Tổng thống Hàn Quốc đã nêu khả năng Bình Nhưỡng can dự vào các động thái khiêu khích hòng thử thách khả năng sẵn sàng của quân liên minh Mỹ-Hàn và gây ra sự biến chuyển trong đường hướng ứng xử của cộng đồng quốc tế với quốc gia này.

Sau 2 vụ thẻ hạt nhân và một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trong năm nay, cộng đồng quốc tế đã đặt trọng tâm vào việc gây sức ép lên Triều Tiên để buộc quốc gia này từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân, chủ yếu thông qua các đòn trừng phạt đa phương và đơn phương.

Hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2321 để phản ứng lại vụ thử hạt nhân thứ 5 và mới nhất của Triều Tiên ngày 9/9. Nghị quyết nêu nhóm lệnh trừng phạt cứng rắn mới chẳng hạn như hạn chế xuất khẩu than, nhằm chặn dòng tiền chảy vào Bình Nhưỡng.

Seoul, Washington và Tokyo cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp với giới chức cấp cao Mỹ và Hàn Quốc, ông Hwang đã nhấn mạnh liên minh này là quan hệ đối tác an ninh “thành công và mạnh nhất” thế giới.

Cuộc gặp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Chỉ huy trưởng CFC, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia của Nhà Xanh.

Được biết, Mỹ hiện duy trì 28.500 quân tại Hàn Quốc, chủ yếu để chống lại các động thái khiêu khích, gây hấn của Triều Tiên./.

Phú Bình

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.