Quyết liệt, minh bạch trong GPMB dự án đường Vinh - Cửa Lò

(Baonghean.vn) -  Đường nối Vinh - Cửa Lò đoạn qua thành phố Vinh dự kiến triển khai vào tháng 10/2017, nhưng hiện còn nhiều vướng mắc về GPMB, đòi hỏi UBND thành phố Vinh phải vào cuộc quyết liệt để giải quyết.

Chiều ​23/8, UBND tỉnh tổ chức họp về đẩy nhanh tiến độ đường nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia họp có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc.

Dự án nói trên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1962/2017, với chiều dài 10,832 km, trong đó đoạn qua TP.Vinh 3,4km, Nghi Lộc 4,8km và TX. Cửa Lò 2,632 km. Điểm đầu giao với đường Trương Vân Lĩnh, xã Nghi Phú, TP. Vinh, điểm cuối giao với đường Bình Minh, TX. Cửa Lò. Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở GTVT, dự án đã được bố trí vốn năm 2017 là 600 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ, dự kiến triển khai thi công trong tháng 10/2017 (đoạn qua TP. Vinh, huyện Nghi Lộc) và đảm bảo thông tuyến giai đoạn 1 vào cuối tháng 12/2018.

Quá trình triển khai dự án, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 6,35 kmcòn lại 4,48km chưa thực hiện GPMB được.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiêm vụ cho TP. Vinh và các huyện giải phóng mặt bằng dự án đường Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiêm vụ cho TP. Vinh và các huyện giải phóng mặt bằng dự án đường Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu

 Vướng nhất là diện đất nông nghiệp bám dài theo đường 0,8km, trong đó đoạn qua địa bàn TP. Vinh 0,7km (Nghi Phú 0,6km; Nghi Đức 0,1km); đất ở, vườn dài 3km/409 hộ, trong đó đoạn qua TP. Vinh dài 1,3km/198 hộ (Nghi Phú 0,4km/71 hộ; Nghi Đức 0,9km/127 hộ); Trường Tiểu học Nghi Phú 2 cũng đang vướng GPMB dù UBND thành phố Vinh đã phê duyệt phương án bồi thường tài sản trường học cũ. Ngoài ra còn phải GPMB 834 ngôi mộ và tái định cư cho 370 hộ chưa giải quyết được.  

Đại diện Sở GTVT cho rằng khó khăn nhất là giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp đoạn qua xã Nghi Phú, TP Vinh.

Đại diện Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Trân Châu
Cuộc họp nghe đại diện Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Trân Châu

Theo quy định giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp bằng 1 lần giá đất nông nghiệp cộng hỗ trợ 2 lần  bằng 3 lần, tức là 255.000 đồng/m2. Tuy nhiên khi công bố thì các hộ dân không đồng thuận mà yêu cầu giá bồi thường, hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/m2. Xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức (TP. Vinh) yêu cầu phải xây dựng khu tái định cư trước, công bố giá nơi đi, nơi đến thì mới cho kiểm đếm.

UBND tỉnh tổ chức họp với UBND TP.Vinh và các ngành liên quan về  mức hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố , trong đó thống nhất mức giá bồi thường hỗ, trợ đất nông nghiệp đoạn qua xã Nghi Phú bằng 510.000 đồng/m2.

Bởi vậy việc tuyên truyền nhân dân TP Vinh chấp hành, kiểm đếm và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước là hết sức quan trọng.

Để đảm bảo tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh thông xe vào cuối năm 2018, Sở GTVT kiến nghị tiến độ thực hiện đối với TP. Vinh: Phần đất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường để đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

Phần đất ở, vườn của Nghi Phú: Tập trung chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành GPMB trước ngày 30/3/2018. Ở Nghi Đức 127 hộ, tập trung chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành GPMB trước ngày 30/12/2017.Trường Tiểu học Nghi Phú hoàn thành thi công, bàn giao sử dụng trước 30/6/2018. Tiến độ GPMB ở thành phố Vinh và Cửa Lò cơ bản đảm bảo.

a
Trường tiểu học Nghi Phú (thành phố Vinh) thuộc diện phải giải tỏa nhưng chưa giải phóng mặt bằng được. Ảnh: Trân Châu

Tại cuộc họp, ông Hà Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, thành phố sẽ vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân, tỉnh sớm công  bố giá hỗ trợ đất nông nghiệp để thành phố có cơ sở GPMB.

Trước tiến độ gấp rút của dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường quán triệt:

UBND thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò tập trung cho công tác GPMB, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Tiến hành tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch các chế độ chính sách trong công tác bồi thường GPMB để đảm bảo kế hoạch yêu cầu tiến độ nêu trên. Đất nông nghiệp phải xong trước 30/9/2017, tái định cư phải xong trước 30/1/2018, đất ở phải xong trước 30/3/2018. TP. Vinh cũng GPMB xong đoạn 72m đoạn qua Nghi Phú. Đối với huyện Nghi Lộc, đến 20/3/2018 giải quyết xong mặt bằng, chi trả tiền đền bù trước Tết Nguyên đán 2018.

Các địa phương thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện của Hội đồng GPMB cùng cấp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhất là trong lĩnh vực đất đai và công tác xây dựng các khu TĐC. Tuyên truyền, vận động để các hộ dân có đất nông nghiệp đoạn qua xã Nghi Phú sớm phối hợp trong công tác quy chủ, cân đối diện tích đất, kiểm kê, thống nhất vị trí xây dựng khu tái định cư. Thành phố Vinh chuẩn bị phương án cưỡng chế khi cần thiết.

Đường nối Vinh - Cửa Lò trên bản đồ
Đường nối Vinh - Cửa Lò trên bản đồ.

Các Sở, ban, ngành kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Sở Tài chính kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp đã phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu chủ trương đầu tư và thẩm định dự án các khu tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Trân Châu

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.