Quỳnh Diễn đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Sáng 30/3, Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu) long trọng tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Về dự có đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó trưởng ban thường trực BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Nghệ An.

Sau 4 năm xây dựng NTM, Quỳnh Diễn hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM 151,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 86,80 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 57,4%. Đến nay đã nhựa hóa 8,1/ 8,1 km đường trục xã và 3,9/3,9 km đường trục thôn; 15,7 km đường ngõ thôn trên toàn địa bàn xã bê tông hóa, 17,3/17,3 km giao thông nội đồng cứng hóa.... 

Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng chứng nhận xã Quỳnh Diện đạt chuẩn NTM và trao bằng công nhận làng nghề mây tre đan xuất khẩu Thuận Hóa.
Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận xã Quỳnh Diễn đạt chuẩn NTM.  

Xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, giá trị sản xuất tăng nhanh, năm 2011 thu nhập bình quân đạt 15,5 triệu đồng/ người/năm đến năm 2015 đạt 25,6 triệu đồng/người/ năm. Duy trì tốt các làng nghề truyền thống, du nhập các nghề mới vào địa phương như sản xuất mây tre đan xuất khẩu, sản xuất hương... góp phần nâng cao đời sống người dân. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Các bậc học đạt chuẩn quốc gia; xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về Y tế. 5/6 xóm đạt đơn vị văn hóa...

Nghề mây tre đan xuất khẩu phát triển mạnh tại địa phương. Tập trung nhiều nhất 2 làng nghề: làng Thuận Hóa và Đồng Văn.
Nghề mây tre đan xuất khẩu phát triển mạnh tại địa phương. Tập trung nhiều nhất 2 làng nghề: làng Thuận Hóa và Đồng Văn.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Quỳnh Diễn đạt được trong phong trào xây dựng NTM. Trong thời gian tới, xã cần phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thôn, xóm trong xây dựng NTM.

Trao bằng công nhận làng nghề mây tre đan xuất khẩu Thuận Hóa
Trao Bằng công nhận làng nghề mây tre đan xuất khẩu Thuận Hóa.
 Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Quỳnh Diễn; Trao Bằng công nhận làng nghề mây tre đan xuất khẩu Thuận Hóa. 3 tập thể và 4 cá nhân xã Quỳnh Diễn được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

UBND huyện Quỳnh Lưu cũng trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể xã Quỳnh Diễn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

                                                                                                Thu Hương

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.